Đại sứ quán Pháp tại Niger đã bị cản trở nghiêm trọng nên không thể thực thi chức năng, nhiệm vụ, do đó Pháp sẽ đóng cửa đại sứ quán tại đây cho đến khi có thông báo mới.
Bất ổn chính trị càng làm trầm trọng thêm vấn đề nghèo đói, tình trạng bất bình đẳng xã hội, trong khi châu Phi vẫn phải đối mặt với các thách thức như xung đột, chia rẽ về kinh tế, an ninh, sắc tộc.
Các nhà lãnh đạo ECCAS lên án việc sử dụng vũ lực để giải quyết xung đột chính trị, đồng thời kêu gọi nhanh chóng quay trở lại trật tự Hiến pháp ở Gabon.
Quân đội Gabon cho biết Tổng thống Ali Bongo Ondimba đang bị quản thúc tại gia, trong khi nhiều người thân cận với ông đã bị bắt giữ với cáo buộc tội phản quốc, tham ô, làm giả chữ ký của tổng thống.
ECOWAS hôm 10/8 đã quyết định kích hoạt một lực lượng đặc nhiệm tập hợp từ các nước trong khu vực để có thể can thiệp quân sự nhằm đảo ngược cuộc đảo chính tại Niger.
Tổng thống Nigeria Bola Tinubu, hiện giữ cương vị Chủ tịch ECOWAS, cho rằng ngoại giao là "con đường tốt nhất" để giải quyết cuộc khủng hoảng ở quốc gia láng giềng Niger.
Dù hoạt động nhân đạo vẫn diễn ra, Cơ quan Điều phối các vấn đề nhân đạo LHQ lo ngại các biện pháp trừng phạt và việc đình chỉ viện trợ tài chính cho Niger sẽ ảnh hưởng đến công tác cứu trợ người dân.
Tổ chức Hợp tác Hồi giáo lên án mạnh mẽ bất kỳ nỗ lực nào nhằm giành chính quyền bằng vũ lực và yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Bazoum cũng như khôi phục luật pháp ở Niger.
Ít nhất 25 người, bao gồm 22 dân thường và 3 cảnh sát, đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công nghi ngờ là do các phần tử thánh chiến thực hiện ở miền Bắc Burkina Faso hôm 4/2 vừa qua.
Thủ tướng Abiy và Tướng Al-Burhan tiến hành thảo luận về cách thức củng cố và tăng cường quan hệ song phương, cũng trong chuyến thăm này, ông Abiy sẽ gặp một số đảng chính trị của Sudan.
Các chính đảng của Sudan bắt đầu đàm phán hướng tới đạt được thỏa thuận cuối cùng nhằm thành lập một chính phủ dân sự và giải quyết các vấn đề nổi bật khác.
Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva, nhà lãnh đạo cánh tả nhậm chức hôm 1/1, cam kết "sẽ đưa những kẻ chịu trách nhiệm trong vụ việc này ra trước công lý."
CMA nêu rõ quá trình đình chỉ hợp tác sẽ được duy trì “cho đến khi một cuộc họp được tổ chức với sự hòa giải quốc tế và trên cơ sở trung lập," để quyết định tương lai của thỏa thuận hòa bình năm 2015.
Ngày 21/12, Chính phủ Gambia thông báo đã ngăn chặn thành công một âm mưu đảo chính quân sự, bắt giữ 4 binh lính tình nghi tham gia kế hoạch lật đổ chính quyền của Tổng thống Adama Barrow.
Chủ tịch Ủy ban ECOWAS cho biết các nhà lãnh đạo của tổ chức này đã quyết định thành lập lực lượng khu vực để can thiệp trong trường hợp xảy ra đảo chính và chống các phần tử thánh chiến.
Lực lượng quân đội Anh, gồm 250 binh lính, sẽ được rút về nước sau hơn 2 năm tham gia Chiến dịch Newcombe ở Mali, trong khuôn khổ sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.
Đại úy Ibrahim Traore, thủ lĩnh cuộc đảo chính gần đây nhất tại Burkina Faso, đã được bổ nhiệm vào cương vị Tổng thống lâm thời của quốc gia Tây Phi này cho đến khi diễn ra cuộc bầu cử.