Chính quyền quân sự Guinea bổ nhiệm ông Amadou Oury Bah làm thủ tướng

Nhà lãnh đạo chính quyền quân sự ở Guinea - Tướng Mamady Doumbouya, ngày 27/2 đã ký sắc lệnh bổ nhiệm nhà kinh tế Amadou Oury Bah làm thủ tướng.

(Nguồn: uniquenewsonline)
(Nguồn: uniquenewsonline)

Nhà lãnh đạo chính quyền quân sự ở Guinea - Tướng Mamady Doumbouya, ngày 27/2 đã ký sắc lệnh bổ nhiệm nhà kinh tế Amadou Oury Bah làm thủ tướng.

Ông Amara Camara - người phát ngôn của chính quyền quân sự Guinea, đã công bố sắc lệnh này trên truyền hình quốc gia.

Trước đó, ngày 19/2, chính quyền quân sự ở Guinea đã giải tán chính phủ chuyển tiếp do Thủ tướng Bernard Goumou lãnh đạo, song không nêu lý do.

Ông Amadou Oury Bah từng là cộng sự của ông Cellou Dalein Diallo - cựu Thủ tướng Guinea và là lãnh đạo Liên minh các Lực lượng Dân chủ Guinea (UFDG). Năm 2008, ông Amadou Oury Bah từng giữ chức Bộ trưởng Hòa giải quốc gia, Đoàn kết và Quan hệ với các tổ chức trong một thời gian ngắn.

Guinea nằm dưới sự kiểm soát của quân đội kể từ sau cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 9/2021. Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS) đã gây áp lực để buộc chính quyền quân sự tại Guinea tổ chức bầu cử và khôi phục chế độ dân sự.

Tháng 10/2022, các bên liên quan đã nhất trí về thời gian chuyển tiếp kéo dài 24 tháng.

Dưới sức ép của cộng đồng quốc tế, chính quyền quân sự tại Guinea cam kết sẽ chuyển giao quyền lực cho chính quyền dân sự thông qua bầu cử, dự kiến được tổ chức vào cuối năm 2024./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cảnh sát Nam Phi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nam Phi: Bắt giữ các đối tượng kích động bạo lực

Cảnh sát Nam Phi đã bắt giữ nhiều đối tượng tại cả hai địa bàn nhằm khôi phục trật tự, trong đó có 3 công dân nước ngoài tại Durban và nhiều đối tượng với cáo buộc hôi của tại các cửa hàng ở Soweto.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường vụ sập một mỏ vàng khai thác theo phương thức truyền thống ở khu vực Wadi Halfa, miền Bắc Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Sập mỏ vàng ở miền Bắc Sudan, hơn 30 người thương vong

Vụ việc xảy ra tối 19/9 (giờ địa phương) tại các giếng khai thác thuộc khu vực Awny, gần biên giới Sudan-Ai Cập. Đến sáng 20/9, lực lượng cứu hộ đã đưa được 10 thi thể và 21 công nhân bị thương ra khỏi khu vực sập.