Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Abdelatty tái khẳng định cam kết của Cairo trong việc sát cánh cùng Sudan và người dân quốc gia láng giềng Đông Bắc Phi này trong bước ngoặt lịch sử quan trọng hiện nay.
Ai Cập, Sudan và Ethiopia trước đó đã tổ chức 3 vòng đàm phán về GERD nhưng vẫn chưa đạt được bước tiến đáng kể liên quan tới các quy tắc về tích nước và vận hành Đập thủy điện Đại Phục hưng.
Ai Cập, Ethiopia và Sudan đã bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên tại Cairo hôm 27-28/8 để đạt được thỏa thuận điều chỉnh các quy tắc tích nước hồ chứa và vận hành GERD.
Ngoại trưởng các nước Arab nhóm họp tại Cairo, Ai Cập, thảo luận về tình hình tại Sudan, Syria, xung đột Palestine-Israel và Đập Thủy điện Đại Phục Hưng.
Bộ Thủy lợi và Tài nguyên Nước Ai Cập cho hay vòng đàm phán mới về GERD đã bắt đầu vào sáng 27/8 tại Cairo, với sự tham gia của các phái đoàn từ Ai Cập, Sudan và Ethiopia.
Ai Cập và Sudan đã đàm phán với Ethiopia trong gần một thập kỷ qua nhằm đạt được thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý đối với vấn đề Đập GERD, được Addis Ababa đã bắt đầu xây dựng vào năm 2010.
Bất chấp sự phản đối của các quốc gia hạ nguồn là Ai Cập và Sudan, hai tuabin - trong tổng số 13 tuabin tại con đập thủy điện Đại phục hưng, sẽ tạo ra 750 megawatt điện.
Ai Cập phản đối việc Ethiopia tiếp tục triển khai kế hoạch tích nước cho hồ chứa của Đập Thủy điện Đại Phục hưng (GERD) mà không có sự nhất trí của các quốc gia hạ nguồn.
Tổng thống Ai Cập và người đồng cấp Mỹ ngày 16/7 đã tái khẳng định cam kết thúc đẩy Quan hệ Đối tác Chiến lược Mỹ-Ai Cập và tăng cường tham vấn về một loạt thách thức an ninh khu vực và toàn cầu.
Đập Thủy điện Đại Phục hưng là đập thủy điện có quy mô lớn, do đó Ai Cập muốn đạt được một thỏa thuận có tính ràng buộc về mặt pháp lý với Ethiopia nhằm đảm bảo lợi ích của các bên.
Theo Ngoại trưởng Ai Cập tái khẳng định tầm quan trọng của việc nối lại các cuộc đàm phán về Đập Thủy điện Đại Phục hưng trong thời gian sớm nhất để đạt được một thỏa thuận công bằng.
Thành viên nhóm nghiên cứu Hisham al-Askary cho biết nghiên cứu đã phát hiện có sự dịch chuyển theo phương thẳng đứng không đồng đều ở các khu vực khác nhau của đập bê tông chính và đập phụ.
Liên minh châu Phi (AU), Liên đoàn Arab (Al) và NBI đều không thể phá vỡ thế bế tắc của các cuộc đàm phán liên quan đập thủy điện Đại phục hưng giữa Ai Cập, Sudan và Ethiopia.
Sudan nhận thấy các cuộc hòa giải của AU không mang lại kết quả tích cực, khiến Sudan phải tìm kiếm thêm sự tham gia của các bên trung gian khác, song không đề cập trực tiếp đến Trung Quốc.
Ethiopia tiến hành giai đoạn 2 tích nước, làm dấy lên căng thẳng giữa Ethiopia với các nước vùng hạ lưu là Ai Cập và Sudan trước thềm cuộc họp của Hội đồng Bảo an về tranh cãi giữa các bên liên quan.
Ai Cập, Iraq và Jordan khẳng định sự cần thiết phối hợp nhằm đối phó với những thách thức chung, đặc biệt trong bối cảnh xuất hiện nhiều mối đe dọa đối với an ninh các quốc gia Arab.
Ai Cập và Tunisia đã chia sẻ ý nguyện chung nhằm củng cố mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, đồng thời trao đổi những diễn biến mới nhất tại Libya và vấn đề nhà nước Palestine.
Đặc phái viên của Mỹ và EU nhấn mạnh sự cần thiết phải đạt được một giải pháp ngoại giao, đảm bảo việc sử dụng điện của Ethiopia, toàn vẹn lãnh thổ của Sudan và quyền về nước của Ai Cập.