Tướng Abdel Fattah al-Burhan, Tổng Tư lệnh SAF, cho hay mục tiêu chính của chính phủ chuyển tiếp sẽ là giúp hoàn thành các nhiệm vụ quân sự còn lại và loại bỏ hoàn toàn RSF khỏi Sudan.
Các nhà hòa giải đã nhận được sự bảo đảm từ các bên tham chiến ở Sudan về việc cho phép tiếp cận nhân đạo an toàn và không bị cản trở, thông qua hai tuyến đường chính là cửa khẩu phía Tây của Darfur.
ICC tuyên bố cả Lực lượng vũ trang Sudan (SAF) và nhóm bán vũ trang Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) cùng các nhóm liên kết của họ đều đang phạm các tội ác chiến tranh tại khu vực Darfur.
Tại Liên hợp quốc, Chủ tịch Hội đồng Cầm quyền Chuyển tiếp Sudan cho biết RSF và các đồng minh đã phạm các "tội ác khủng khiếp" đối với dân thường ở Tây Darfur và các khu vực khác ở Sudan.
Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc cho biết thi thể của 87 người, một số thuộc bộ tộc Masalit gốc Phi, đã bị chôn vùi trong một ngôi mộ cao 1m ngay bên ngoài thành phố Geneina, bang West Darfur.
Các chiến đấu cơ tuần tra trên bầu trời vùng ngoại ô phía Bắc Khartoum, còn dưới mặt đất liên tục xảy ra giao tranh bằng pháo kích và súng máy hạng nặng, giao tranh cũng bùng phát tại vùng Darfur.
Việc gia hạn trừng phạt Sudan diễn ra sau khi Sudan nhiều lần kêu gọi Liên hợp quốc hủy bỏ các biện pháp trừng phạt và lệnh cấm vận vũ khí, vốn được áp đặt liên quan xung đột ở khu vực Darfur.
Các nhân chứng cho biết các cuộc đụng độ chưa rõ nguyên nhân đã nổ ra giữa các bộ lạc Arab mục vụ và các bộ lạc châu Phi tại một thị trấn gần Nyala, thủ phủ của bang Nam Darfur.
Liên hợp quốc đã nhận được báo cáo về các vụ bạo lực trong và xung quanh khu vực Jebel Moon ở Tây Darfur cho thấy dấu hiệu đáng báo động khác về tình trạng bất ổn ngày càng gia tăng ở Sudan.
Tuyên bố kêu gọi Chính phủ Sudan nâng cao năng lực bảo vệ thường dân, triển khai đầy đủ Kế hoạch quốc gia về bảo vệ thường dân; tiếp tục cải thiện tình hình an ninh ở Darfur.
Nghị quyết 2562 do Mỹ chủ trì soạn thảo hoan nghênh một số tiến triển tích cực liên quan đến khu vực Darfur thời gian gần đây, đặc biệt là thỏa thuận hòa bình giữa các bên liên quan vào tháng 10/2020.
Việt Nam ghi nhận tình hình tại Sudan còn nhiều khó khăn, trong đó có các thách thức về kinh tế và nhân đạo, đồng thời bày tỏ mong muốn UNITAMS sẽ hỗ trợ tiến trình chuyển tiếp và phát triển ở Sudan.
Thỏa thuận hòa bình giữa chính phủ Sudan và các nhóm phiến quân tại nước này sẽ chính thức được ký kết vào ngày 2/10 tới tại thủ đô Juba của Nam Sudan.
Chính phủ chuyển tiếp của Thủ tướng Sudan Abdallah Hamdok sẽ triển khai một lực lượng an ninh chung, bao gồm cả quân đội và cảnh sát, đến 5 bang của vùng Darfur bất ổn để bảo vệ dân thường.
Các đối tượng có vũ trang trên các xe tải nhỏ đã tràn vào Aboudos, cách Nyala - thủ phủ tỉnh Nam Darfur - khoảng 90 km và nã súng khiến 20 người thiệt mạng, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em.
Đại diện đặc biệt của UNAMID, ông Jeremiah Mamabolo, đánh giá thỏa thuận giữa Chính phủ chuyển tiếp ở Sudan và các phong trào vũ trang ở khu vực Darfur “là bước tiến rất tích cực.”
Ông Tut Kew Gatluak, người đứng đầu nhóm hòa giải Nam Sudan cho biết thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 10 vừa qua đã kết thúc vào ngày 15/12, do vậy các bên liên quan cần gia hạn thỏa thuận này.
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã bỏ phiếu nhất trí tiếp tục duy trì Lực lượng hỗn hợp gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc – Liên minh châu Phi (UNAMID) ở Darfur thêm một năm.
Chính phủ Sudan lần đầu tiên đồng ý mở quyền tiếp cận viện trợ nhân đạo cho các khu vực bị chiến tranh tàn phá, bao gồm Darfur, Nuba Mountains và Blue Nile, sau 8 năm.