Hạt Kiểm lâm Đắk Glong-Gia Nghĩa xác định tổng diện tích rừng bị chặt phá, phát dọn gần 2ha thuộc quy hoạch rừng phòng hộ, là loại rừng cần bảo vệ nghiêm ngặt.
Sau khi nghe thông tin dự án đường cao tốc Quảng Ngãi-Kon Tum, trên địa bàn xã Ba Tô, huyện Ba Tơ, đã xuất hiện tình trạng tại một số vườn, rừng trồng xen cây keo với huỳnh đàn với mật độ rất dày.
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn yêu cầu tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và xử lý tình trạng san ủi, xây dựng công trình trái phép trên đất lâm nghiệp.
Vùng có diện tích đất suy thoái lớn nhất là Trung du miền núi phía Bắc; Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; suy thoái ít nhất là Đồng bằng sông Cửu Long và không có diện tích đất bị suy thoái nặng.
Lãnh đạo tỉnh Hải Dương yêu cầu chính quyền thị xã Kinh Môn, thành phố Chí Linh rà soát hồ sơ và tháo dỡ, xử lý các công trình là nhà ở xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp trước 31/12/2024.
Quy hoạch Lâm nghiệp Quốc gia được xây dựng trong bối cảnh diện tích rừng tăng nhưng chất lượng của rừng chưa cao, nhất là rừng tự nhiên (8,7% rừng giàu, 24,8% rừng trung bình và 66,5% rừng nghèo).
Khu vực bị lấn chiếm nằm trong ranh giới quản lý giữa xã Ia Ake và Ban Quản lý rừng phòng hộ Chư A Thai khiến việc quản lý gặp nhiều khó khăn, nhiều người dân đã tự ý làm nhà ở trong thời gian dài.
Lực lượng kiểm tra cho biết các loại cây bị chặt hạ là Cò ke, Gòn gai, Lồng mức, Bình linh, Cù đèn có đường kính gốc từ 4-15cm, hành vi phát dọn, chặt cây được thực hiện lẻ tẻ trong nhiều tuần.
Mỗi công trình vi phạm có diện tích từ hơn 100m2 đến hơn 600m2, do các cá nhân có hộ khẩu thường trú ngoài xã Vân Hòa đứng tên xây dựng và sử dụng nhiều năm qua.
Đại diện Phòng Tài Nguyên Môi trường huyện Hải Lăng cho biết sẽ tham mưu UBND huyện yêu cầu khắc phục bằng cách lấy đất nạo vét ở lòng hồ Khe Rò 3 đưa lên bù đắp lại lượng đất rừng đã lấy đi.
Khu vực các đối tượng tổ chức đào, múc và vận chuyển đất trái phép là đồi dốc nằm liền kề với lòng hồ thủy lợi Khe Rò 3, thôn Xuân Lâm và cách Quốc lộ 1A đoạn qua xã Hải Lâm khoảng 3km.
Bị can Đường Hòa Bình bị khởi tố do liên quan đến việc lập khống hồ sơ giao đất, giao rừng tại Tiểu khu 491 (thuộc xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm) để xảy ra hậu quả mất đất, mất rừng.
Thời gian qua, tình trạng lấn chiếm đất công, đất chuẩn bị giao, đất đã giao cho các dự án, đất lâm nghiệp vẫn còn xảy ra tại Bình Thuận, có nơi lấn chiếm đất quy mô diện tích lớn.
Tại chân núi An Huy, thôn Chánh Thiện, xã Cát Thành, nhiều hộ dân đã xâm chiếm đất lâm nghiệp để xây dựng công trình nhà ở, chòi quán kiên cố trái phép, trong đó có trường hợp chiếm gần 120m2.
Theo UBND thành phố Đà Lạt, đến nay các xã, phường đã hoàn thành việc tháo dỡ nhà kính, nhà lưới, công trình trên đất lâm nghiệp với diện tích 71,5ha/73,9ha cần phải xử lý, đạt 96,77 % kế hoạch đề ra.
Vừa qua, UBND tỉnh Đắk Nông xử phạt hai cá nhân mỗi người 105 triệu đồng do lấn chiếm gần 40.000m2 đất lâm nghiệp tại tiểu khu 1668 - thuộc địa giới hành chính xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’Long.
Trong lúc ông Lê Văn Ba đang quay lại hình ảnh hiện trường vụ phá rừng tại xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, bỗng xuất hiện 3 đối tượng xông tới dùng mũ cối hành hung ông.
Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt chỉ đạo đơn vị chủ rừng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân có liên quan để xử lý trách nhiệm theo quy định trước 20/6.
Đầu năm 2022, UBND phường Thọ Quang (Đà Nẵng) đã tháo dỡ 1 công trình xây dựng trái phép theo hợp đồng giao khoán đất lâm nghiệp và sẽ tiếp tục vận động, tháo dỡ, xử lý 18 trường hợp vi phạm.