Bà Rịa-Vũng Tàu: Làm rõ vụ chặt hạ một vạt rừng trên triền Núi Nhỏ

Lực lượng kiểm tra cho biết các loại cây bị chặt hạ là Cò ke, Gòn gai, Lồng mức, Bình linh, Cù đèn có đường kính gốc từ 4-15cm, hành vi phát dọn, chặt cây được thực hiện lẻ tẻ trong nhiều tuần.
Bà Rịa-Vũng Tàu: Làm rõ vụ chặt hạ một vạt rừng trên triền Núi Nhỏ ảnh 1Nhìn từ trên cao, Núi Nhỏ bị mất đi một vạt rừng xanh. (Nguồn: Báo Bà Rịa-Vũng Tàu)

Ngày 11/8, Hạt Kiểm lâm Vũng Tàu-Phú Mỹ (Kiểm lâm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) có báo cáo về việc phát dọn, chặt hạ cây trong diện tích đất lâm nghiệp (trên triền Núi Nhỏ) thuộc địa bàn khu phố 1, phường 2, thành phố Vũng Tàu.

Trước đó, ngày 9/8/2023, phát hiện một vạt cây trên triền Núi Nhỏ (thành phố Vũng Tàu) bị mất đi, Hạt Kiểm lâm Vũng Tàu-Phú Mỹ phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường 2 và Phòng Kinh tế tiến hành kiểm tra, phát hiện ông Nguyễn Vũ Anh Hào (sinh năm 1997, trú tại phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) cho người phát dọn, chặt hạ.

Qua kiểm tra, đối chiếu, cơ quan chức năng và Kiểm lâm phát hiện diện tích bị phát dọn nằm trong diện tích đất lâm nghiệp ngoài quy hoạch lâm nghiệp do Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu quản lý (theo Quyết định số 6271/QĐ-UBND ngày 5/8/2002 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc giao rừng và đất lâm nghiệp nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp cho Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu để quản lý bảo vệ và sử dụng).

Lực lượng kiểm tra cho biết các loại cây bị chặt hạ là Cò ke, Gòn gai, Lồng mức, Bình linh, Cù đèn có đường kính gốc từ 4-15cm.

Hành vi phát dọn, chặt cây được thực hiện lẻ tẻ trong nhiều tuần và tại nhiều vùng nhỏ xen lẫn.

[Quảng Trị: Lâm tặc chặt hạ cây rừng, mở đường vận chuyển lâm sản]

Tổng diện tích bị tác động là 2.965m2, trong đó phần 763m2 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân (mục đích sử dụng đất là đất nông nghiệp) có 25 cây (đường kính từ 4-12cm) bị chặt hạ.

Đối với phần diện tích này, cơ quan chức năng của thành phố Vũng Tàu và phường 2 sẽ tiến hành làm rõ mục đích tác động, quy trình xin giấy phép khi tổ chức cắt cây và dựng các vật kiến trúc trên đất.

Phần còn lại 2.202m2 (nằm ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, không nằm trong khu vực giao khoán 327 nhưng nằm trong ranh giới kiểm kê rừng năm 2016) có 50 cây (đường kính từ 4-15cm) bị chặt hạ trên tổng diện tích 584m2.

Đối với phần diện tích này, Hạt Kiểm lâm đã lập biên bản vi phạm hành chính số 19/BB-VPHC ngày 11/8/2023 về hành vi phá rừng trái pháp luật được quy định tại Điều 20 Nghị định 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 (sửa đổi Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022) đối với ông Nguyễn Vũ Anh Hào.

Hạt Kiểm lâm củng cố hồ sơ để ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Hào.

Liên quan đến khu vực có cây bị phát dọn, chặt hạ trên, Hạt Kiểm lâm Vũng Tàu-Phú Mỹ kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu rà soát tính pháp lý đối thửa đất số 12, tờ bản đồ 95, diện tích 2.234,9m2 và thửa đất số 13, tờ bản đồ 95, diện tích 979,8m2 đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân có chồng lấn với ranh giới theo Quyết định số 6271/QĐ-UBND ngày 5/8/2002 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục