Việt Nam cam kết bảo tồn thiên nhiên, chống buôn bán động thực vật trái phép
Việt Nam khẳng định cam kết bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và phòng chống buôn bán trái pháp luật động vật, thực vật hoang dã nguy cấp tại Hội nghị CoP20.
Việt Nam khẳng định cam kết bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và phòng chống buôn bán trái pháp luật động vật, thực vật hoang dã nguy cấp tại Hội nghị CoP20.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dịp cuối năm là thời gian cao điểm của các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ các loài hoang dã. Các bộ, ngành, địa phương cần tăng cường tuyên truyền, ngăn chặn.
Lực lượng chức năng vừa phát hiện cơ sở nuôi nhốt, tàng trữ 4.059 cá thể động vật hoang dã ở Phú Thọ; thu giữ 79 cá thể chim hoang dã tại các điểm giăng lưới, đặt bẫy chim ở Thanh Hóa.
Qua kiểm tra cơ sở gây nuôi động vật hoang dã tại tỉnh An Giang, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện 191 cá thể động vật hoang dã không rõ nguồn gốc, bước đầu xác định là loài Rồng Nam Mỹ.
Loài chuột mới phát hiện có tên là chuột chũi Darwin, hiện chỉ được biết đến qua địa điểm điển hình của nó trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, thuộc khu vực Bắc Trung Bộ Việt Nam.
Tại một số địa phương vẫn còn tình trạng săn bắt, bẫy, nuôi nhốt, mua bán, vận chuyển trái pháp luật liên quan đến động vật rừng và động vật hoang dã, đặc biệt là các loài chim hoang dã, chim di cư.
Khỉ đuôi lợn nằm trong Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB, bị hạn chế khai thác, nuôi nhốt, buôn bán theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Sau khi thoát ra bên ngoài, con khỉ đuôi lợn cắn một bé trai khoảng 7 tuổi, sau đó tiếp tục tấn công một bé trai 4 tuổi và một thanh niên 18 tuổi ở phường Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.
Dự án Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã được triển khai trên diện tích 12,5 ha, nằm trong khuôn khổ Biên bản ghi nhớ ký kết giữa Chính phủ Việt Nam và Tổ chức Động vật Châu Á.
Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đề xuất Việt Nam cần đảm bảo tài chính dài hạn thông qua việc huy động tài chính “xanh,” gắn bảo tồn với kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Trong những ngày tới, nguy cơ cháy rừng tại nhiều địa phương trên cả nước, đặc biệt là tại khu vực Nam Bộ và các tỉnh ở khu vực phía Bắc vẫn có khả năng tiếp tục xảy ra.
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, diện tích rừng đủ tiêu chí tính tỷ lệ che phủ trên cả nước hiện có 13.927.309 ha; trong số này có 10.133.952 ha rừng tự nhiên; 3.793.357 ha rừng trồng.
Thông qua các hoạt động giáo dục, truyền thông, trồng cây thảo dược, các em học sinh không chỉ học tập mà còn lan tỏa thông điệp yêu thương và bảo vệ động vật hoang dã một cách sống động, gần gũi.
Để đảm bảo cơ sở pháp lý cho mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hiện có 270 văn bản quy phạm pháp luật quy định cần phải sửa đổi, bổ sung liên quan đến lĩnh vực đất đai, thú y...
Theo các chỉ số từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh dự báo từ ngày 17-23/2, toàn tỉnh đối mặt nguy cơ cháy rừng ở mức cực kỳ nguy hiểm.
Lực lượng Kiểm lâm phối hợp Ban Quản lý rừng phòng hộ Vành đai biên giới (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Nông) xác định có gần 600 gốc cây gỗ (đường kính gốc từ 12-52 cm) bị cắt hạ.
Trong tháng 2/2025, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan đến lĩnh vực thủy văn; kinh doanh bảo hiểm; sửa quy định về Kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng...
Với những nỗ lực của lực lượng chức năng không để đám cháy lan rộng, khoảng 1 giờ sáng 24/1, vụ cháy rừng đặc dụng ở Quần thể danh thắng Tràng An đã được dập tắt.
Tình huống giả định được đặt ra là xảy ra đám cháy thuộc khu rừng của một gia đình do có người dân đốt dọn thực bì, đốt cỏ ở khu vực giáp ranh, bất cẩn đã để cháy lan sang khu rừng trồng liền kề.
Không chỉ có người dân địa phương phá rừng mở rộng đất canh tác, mà còn có sự xuất hiện của các nhóm “lâm tặc” chuyên nghiệp có tổ chức, sử dụng phương tiện cơ giới để khai thác và vận chuyển gỗ.