Giá dầu thô thế giới tiếp tục tăng hơn 4% trong phiên 24/3
Giá dầu Brent đã tăng khoảng 40% trong tháng này do lo ngại rằng các xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran sẽ gây ra khủng hoảng năng lượng toàn cầu, đẩy lạm phát lên cao.
Giá dầu Brent đã tăng khoảng 40% trong tháng này do lo ngại rằng các xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran sẽ gây ra khủng hoảng năng lượng toàn cầu, đẩy lạm phát lên cao.
Giá dầu thô Brent giao tháng 5/2026 tăng gần 2% lên 113,44 USD/thùng, trước khi giảm xuống khoảng 111 USD/thùng sau khoảng 45 phút giao dịch.
Giá bạc tiếp tục giảm phiên thứ 6 liên tiếp do áp lực lãi suất cao và hoạt động thanh lý vị thế, trong khi giá dầu Brent tăng mạnh trước lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng tại Trung Đông.
Giá dầu thế giới quay đầu giảm mạnh trong phiên 15/1 sau khi Mỹ phát đi tín hiệu xoa dịu lo ngại can thiệp vào Iran, trong bối cảnh tồn kho dầu thô của Mỹ tăng cao và Venezuela nối lại sản xuất.
Về triển vọng của thị trường “vàng đen,” ngày càng nhiều chuyên gia đồng thuận dự báo rằng tăng trưởng nguồn cung dầu thô trong năm 2026 sẽ vượt quá mức tăng của nhu cầu.
Cụ thể, giá dầu Brent rơi xuống mốc 62,39 USD/thùng, tương ứng với mức giảm khoảng 1,47%; trong khi giá dầu WTI cũng giảm 1,33%, dừng ở mốc 58,7 USD/thùng.
Chốt phiên giao dịch ngày 9/7, giá dầu Brent giao kỳ hạn tăng 4 xu Mỹ (0,06%) lên 70,19 USD/thùng, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 5 xu Mỹ (0,07%) lên 68,38 USD/thùng.
Khép lại phiên 21/5, giá dầu Brent Biển Bắc giảm 47 xu Mỹ, tương đương 0,7%, xuống 64,91 USD/thùng, và giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 46 xu Mỹ, hay 0,7%, xuống 61,57 USD/thùng.
Tại thị trường London, giá dầu Brent giảm 16 xu Mỹ, tương đương 0,2%, chốt phiên ở mức 65,38 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ giảm 13 xu, tương đương 0,2%, còn 62,56 USD/thùng.
Barclays hạ dự báo giá dầu Brent xuống còn 66 USD/thùng cho năm 2025 và 60 USD/thùng cho năm 2026, trong khi ING dự đoán giá dầu Brent trung bình sẽ ở mức 65 USD/thùng trong năm nay.
Các nguồn tin cho biết một số thành viên sẽ đề xuất OPEC+ tăng sản lượng dầu mỏ trong tháng 6/2025 và là tháng thứ hai liên tiếp tăng.
Chỉ số MXV-Index ngày 8/4 rơi tiếp gần 1% xuống mốc 2.093 điểm, nhóm năng lượng dẫn dắt đà giảm của toàn thị trường, trong khi đó ở nhóm nông sản, 6 trên 7 mặt hàng đồng loạt tăng giá.
Theo chuyên gia Josh Young, dự trữ dầu thấp hơn dự kiến, trong khi dự trữ xăng và dầu diesel giảm mạnh cho thấy nhu cầu thị trường đang vượt nguồn cung và có thể đẩy giá dầu lên cao.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 25/2, giá dầu Brent giảm 1,76 USD, tương đương 2,4%, xuống còn 73,02 USD/thùng, trong khi giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ giảm 1,77 USD, xuống còn 68,93 USD/thùng.
Giá dầu Brent giảm 32 xu Mỹ, tương đương 0,4%, xuống còn 74,29 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ giảm 42 xu Mỹ, tương đương 0,6%, xuống 70,61 USD/thùng.
Các chuyên gia nhận định rằng lo ngại về một cuộc chiến thương mại mới giữa Mỹ và Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu năng lượng lớn nhất thế giới, cũng gây áp lực lên giá dầu.
Chốt phiên giao dịch ngày 22/1 giá dầu Brent giảm 29 xu Mỹ (0,4%) xuống 79,00 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WT) giảm 39 xu Mỹ (0,5%) xuống 75,44 USD/thùng.
Khoảng 14 giờ 56 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent biển Bắc giảm 53 xu (0,7%) xuống 80,48 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) giảm 44 xu (0,6%) xuống 78,38 USD/thùng.
Trong báo cáo hằng tháng, OPEC cho biết nhu cầu dầu trên toàn thế giới sẽ tăng 1,82 triệu thùng/ngày trong năm 2024, giảm so với mức dự báo tăng trưởng 1,93 triệu thùng/ngày vào tháng trước.
Giá dầu thô WTI giao tháng 12 tăng 1,35 USD lên 70,04 USD/thùng, chấm dứt chuỗi 6 phiên giảm liên tiếp. Tương tự, giá dầu thô Brent giao tháng 12 cũng ghi nhận mức tăng 1,68% lên 74,29 USD/thùng.