Giá dầu giảm hơn 2% do lo ngại cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung Quốc

Các chuyên gia nhận định rằng lo ngại về một cuộc chiến thương mại mới giữa Mỹ và Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu năng lượng lớn nhất thế giới, cũng gây áp lực lên giá dầu.

Bể chứa dầu tại kho dự trữ ở Cushing, Oklahoma, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Bể chứa dầu tại kho dự trữ ở Cushing, Oklahoma, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Giá dầu giảm hơn 2% trong phiên giao dịch 5/2 do dự trữ dầu thô và xăng của Mỹ tăng mạnh cho thấy nhu cầu yếu.

Thị trường lo ngại về cuộc chiến thương mại mới giữa Trung Quốc và Mỹ khiến tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Giá dầu Brent giao kỳ hạn giảm 1,59 USD (2,09%) xuống 74,61 USD/thùng. Giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 1,67 USD (2,3%) xuống 71,03 USD/thùng.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) vừa cho biết dự trữ dầu thô của nước này tăng mạnh trong tuần trước do các nhà máy lọc dầu tiến hành bảo dưỡng vì nhu cầu xăng yếu.

Các chuyên gia nhận định rằng lo ngại về một cuộc chiến thương mại mới giữa Mỹ và Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu năng lượng lớn nhất thế giới, cũng gây áp lực lên giá dầu.

Còn theo chuyên gia Bjarne Schieldrop của SEB, thị trường dầu mỏ đang chịu ảnh hưởng từ hai yếu tố: nguy cơ cuộc chiến thương mại leo thang sẽ làm giảm nhu cầu dầu và khả năng gián đoạn nguồn cung từ Iran do các lệnh trừng phạt liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.