Nga khởi động dự án kim loại hiếm và đất hiếm ở Siberia

Nga bắt đầu dự án kim loại đất hiếm tại Siberia, thu hút hợp tác quốc tế, phát triển công nghệ và nguồn nguyên liệu cho ngành công nghiệp hiện đại.

Một chiếc xe tải chở quặng đang vận chuyển quặng để sản xuất nhôm từ mỏ đá vôi Mazul thuộc Tổ hợp Alumina Achinsk của công ty Rusal, nằm gần thành phố Achinsk, vùng Krasnoyarsk. (Nguồn: RIA Novosti)
Một chiếc xe tải chở quặng đang vận chuyển quặng để sản xuất nhôm từ mỏ đá vôi Mazul thuộc Tổ hợp Alumina Achinsk của công ty Rusal, nằm gần thành phố Achinsk, vùng Krasnoyarsk. (Nguồn: RIA Novosti)

Ngày 25/12, Phó Thủ tướng thứ nhất Denis Manturov tuyên bố kêu gọi các đối tác từ các quốc gia thân thiện tham gia vào Cụm công nghiệp Angara-Yenisei chuyên chế biến sâu kim loại hiếm và đất hiếm (REM) tại Siberia.

Ông Denis Manturov làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của cụm công nghiệp này.

Ông Maturov cho biết dự án cụm công nghiệp Angara-Yenisei dự kiến sẽ thu hút các công ty lớn của Nga, các công ty nước ngoài từ các nước thân thiện, để xây dựng các nhà máy và cơ sở chế biến kim loại đất hiếm: Khai thác quặng và oxit phục vụ cho công nghệ phụ gia.

Các cơ sở đầu tiên dự kiến sẽ đi vào hoạt động năm 2027. Dự án đã được Tổng thống Vladimir Putin nhắc tới trong chương trình “Tổng kết năm” hôm 19/12 vừa qua.

Theo báo cáo, cụm công nghiệp này dự kiến sẽ được thành lập tại vùng Krasnoyarsk Krai, tỉnh Irkutsk, Khakassia và Tuva. Mục tiêu của nó là biến tiềm năng tài nguyên của Siberia thành nguồn phát triển đổi mới bền vững cho Nga.

Dự án này đang tạo ra một hệ sinh thái tích hợp việc khai thác và chế biến kim loại quý hiếm và kim loại đất hiếm, phát triển vật liệu tiên tiến, vi điện tử, giải pháp năng lượng và hệ thống trí tuệ nhân tạo, dựa trên sự hợp tác chặt chẽ giữa công nghiệp, khoa học và giáo dục.

Đối với Nga, lợi ích chính của việc tạo ra cụm công nghiệp này là hình thành nguồn nguyên liệu thô và cơ sở công nghệ bền vững cho các ngành công nghiệp nhạy cảm với nguồn cung kim loại đất hiếm: động cơ điện tiết kiệm năng lượng, vận tải điện, hệ thống điều khiển và các ứng dụng quốc phòng.

Ông Manturov cho biết, hiện đang thảo luận các hình thức sản xuất thí điểm cũng như sản xuất hàng loạt và đã đạt một số thỏa thuận.

Chính phủ đã quyết định thành lập một hội đồng quản trị và một hội đồng giám sát. Ngân sách của quỹ được ấn định ở mức 150 triệu ruble cho năm 2026.

Dự án sẽ tận dụng tiềm năng công nghệ khoa học cơ bản và ứng dụng của Đại học Kỹ thuật Quốc gia Krasnoyarsk. Thêm vào đó ở Krasnoyarsk có hơn 360 ngày nắng mỗi năm và đây là điều kiện khí hậu lý tưởng.

Khai thác tài nguyên khoáng sản tại một trong những vùng giàu tài nguyên nhất Trái Đất là Siberia đã từng được lên kế hoạch từ thời Liên Xô song không được triển khai.

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường Nga, nước này có tổng trữ lượng 29 kim loại quý hiếm với tổng trọng lượng 658 triệu tấn, bao gồm 28,5 triệu tấn trữ lượng còn lại của 15 kim loại đất hiếm, chủ yếu nằm tại vùng Siberia.

Những trữ lượng này đáp ứng cả nhu cầu hiện tại của nền kinh tế Nga và các ưu tiên dài hạn của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

(Nguồn: TASS)

Nga dự kiến sản lượng thép giảm 5% trong năm 2025

Sản lượng thép năm 2025 của Nga dự kiến giảm còn 67 triệu tấn do nhu cầu trong nước hạ nhiệt, trong khi xuất khẩu tăng 20%, lần đầu phục hồi kể từ khi Moskva chịu các lệnh trừng phạt của phương Tây.