Đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc giảm mạnh

Tác động của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu đã khiến đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc trong hai tháng đầu năm nay bị giảm mạnh.

Tác động của cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu đã khiến đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc trong hai tháng đầu năm nay bị giảm mạnh.

Số liệu thống kê chính thức cho thấy lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài trong tháng Giêng và tháng Hai chỉ đạt 13,3 tỷ USD, giảm 26,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, số lượng các công ty mới thành lập cũng giảm tới 13,3%.

Các chuyên gia phân tích lo ngại lượng đầu tư sụt giảm sẽ ảnh hưởng tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc, vì đây là một trong những yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của nước này.

Để ngăn chặn tình trạng trên, Trung Quốc đã quyết định trong năm nay sẽ tích cực cử các phái đoàn xúc tiến thương mại ra nước ngoài để tăng cường tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Diêu Kiến nhận định việc tăng cường trao đổi đầu tư giữa các nước là biện pháp quan trọng thúc đẩy kinh tế toàn cầu.

Trung Quốc đã ký các hợp đồng trị giá hơn 13 tỷ USD với các nước Anh, Đức, Thụy Sĩ và Tây Ban Nha sau chuyến thăm và làm việc của đoàn quan chức và 200 doanh nghiệp Trung Quốc tới châu Âu hồi tháng trước.

Ngoài ra, các công ty Trung Quốc cũng đã ký một loạt hợp đồng về năng lượng và nguồn lực với Nga, Venezuela, Brazil, đầu tư 19,5 tỷ USD vào công ty khai thác mỏ Rio Tinto của Anh và Australia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục