Dày đặc hoạt động trong Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022

Sẽ có 50 hoạt động mở tự do cho công chúng như triển lãm, tọa đàm, biểu diễn nghệ thuật... tập trung nhiều nhất vào dịp cuối tuần từ 11-13/11, diễn ra chủ yếu ở khu vực trung tâm thành phố Hà Nội.
Dày đặc hoạt động trong Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022 ảnh 1Banner Lễ hội Thiết kế sáng tạo năm nay. (Ảnh: Ban tổ chức)

Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm nay diễn ra từ ngày 11-20/11. Sẽ có gần 50 hoạt động mở tự do cho công chúng trong toàn bộ thời gian lễ hội như các triển lãm, tọa đàm, hội thảo chuyên đề, hoạt động văn hóa-nghệ thuật tương tác, trải nghiệm...

Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp Hội Kiến trúc sư Việt Nam tổ chức cùng sự tham gia của nhiều đơn vị khác.

Giai đoạn trọng điểm của chương trình diễn ra cuối tuần này, từ ngày 11-13/11. Trong đó, ngày 12/11 sẽ diễn ra tọa đàm về hình tượng tiên nữ trong văn hóa Việt, tọa đàm về di sản nhà máy cũ tại Hà Nội, trao giải và trưng bày các thiết kế cộng đồng, giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể Thủ đô...

Dày đặc hoạt động trong Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022 ảnh 2Lịch trình sự kiện trong Lễ hội Thiết kế sáng tạo năm 2022. Click vào ảnh để xem kích thước lớn. (Ảnh: BTC)

Ngày 13/11 cũng bùng nổ với loạt giao lưu, tọa đàm với các nghệ sỹ trẻ, trong đó đáng chú ý có đạo diễn người Pháp-Việt - tác giả phim tài liệu về âm nhạc truyền thống Việt Nam, chương trình nhạc rock có sự góp mặt của Ngũ Cung và nhiều ban nhạc trẻ khác.

Vào các ngày 15, 18, 19 và 23 đều có các tọa đàm, hội thảo về thiết kế ứng dụng. Đây là cơ hội cho các nhà thiết kế trẻ, người làm trong lĩnh vực sáng tạo, thiết kế tham gia giao lưu học hỏi.

Theo đại diện Ban tổ chức, 50 hoạt động sẽ được tổ chức chủ yếu quanh không gian phố đi bộ Hồ Gươm, gồm Vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Trung tâm văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Nhà triển lãm 45 Tràng Tiền, Mơ Art Space... Cùng với đó là các địa điểm như phố đi bộ Trịnh Công Sơn (Tây Hồ) Bảo tàng Hà Nội (Nam Từ Liêm), Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt (Gia Lâm)...

Dày đặc hoạt động trong Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022 ảnh 3Bản đồ các hoạt động diễn ra ở khu vực trung tâm, quanh phố đi bộ Hồ Gươm. (Ảnh: Ban tổ chức)

Có 4 cuộc thi được tổ chức và phát động trong thời gian diễn ra lễ hội gồm Cuộc thi Thiết kế Nghệ thuật công cộng 2022, Cuộc thi Ngôi nhà mơ ước, Cuộc thi Thiết Kế Nhanh - Bảo tồn và phát huy Di sản Nhà máy và Cuộc thi Ảnh cho thanh thiếu niên “Hà Nội một góc nhìn.”

Qua sự kiện, Thành phố Hà Nội kêu gọi toàn thể nhân dân cùng chung tay xây dựng Thủ đô từ thành phố vì hoà bình trở thành Thành phố Sáng tạo của UNESCO. Nhiệm vụ trọng tâm là đặt sáng tạo vào trung tâm của sự phát triển bền vững, đưa Hà Nội trở thành Thủ đô sáng tạo của khu vực Đông Nam Á, điểm đến của tri thức và sáng tạo trên thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục