Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USSG), các trận động đất tại Nepal tương đối nông, có xu hướng gây ra nhiều thiệt hại và dư chấn hơn so với động đất xảy ra sâu dưới bề mặt Trái Đất.
Theo báo cáo do Trung tâm Phát triển Vùng núi Quốc tế công bố, trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2020, các sông băng đang tan nhanh hơn đến 65% so với thập kỷ trước do biến đổi khí hậu.
Trong những tuần gần đây, hơn 600 ngôi nhà ở thị trấn Joshimath trên dãy Himalaya xuất hiện các dấu vết rạn nứt, khiến giới chức địa phương phải tiến hành sơ tán 193 người đến nơi an toàn.
Sáng 4/10, một đoàn gồm hàng chục học viên leo núi đã gặp phải một trận lở tuyết khi đang leo gần đỉnh Draupadi ka Danda-II, ở độ cao 4.900 m so với mực nước biển, thuộc bang Uttarakhand.
Báo Le Figaro đăng bài viết “Ấn Độ liệu có vượt qua Trung Quốc ở châu Á?,” trong đó nhận định: Lo ngại các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc trên dãy Himalaya và liên minh Trung Quốc-Pakistan...
Một năm sau những vụ đụng độ với binh lính Trung Quốc ở khu vực biên giới gây thiệt mạng, Ấn Độ đang củng cố phòng thủ biên giới dọc theo dãy núi Himalaya vốn lâu nay là "điểm nóng" giữa hai nước.
Căng thẳng biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã leo thang trở lại hồi đầu tháng 5 năm ngoái trong bối cảnh hai bên đã tăng cường thêm hàng nghìn binh sỹ và nhiều vũ khí hạng nặng tại biên giới.
Hai bên nhất trí duy trì các nỗ lực hiệu quả trong việc đảm bảo kiềm chế các binh sỹ tiền tuyến, ổn định và kiểm soát tình hình dọc LAC, đồng thời cùng nhau duy trì hòa bình và sự yên tĩnh.
Ngày 8/12, Trung Quốc và Nepal đã cùng công bố độ cao của đỉnh Everest là 8.848,86 mét. Trước đây, Trung Quốc công nhận đỉnh Everest cao 8.848,13 mét, trong khi Nepal công nhận chiều cao là 8.848 mét.
Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc ngày 6/6 đã tổ chức cuộc đàm phán cấp cao với ý định chấm dứt tình trạng đối đầu quyết liệt kéo dài một tháng qua ở vùng núi phía Đông Ladakh.
Người phát ngôn quân đội Ấn Độ, Đại tá Rajesh Kalia xác nhận, trận lở tuyết đã chôn vùi 8 người trong nhóm tuần tra ở đoạn cuối phía Bắc sông băng Siachen chảy qua dãy núi Karakoram.
Ngày 19/8, Pakistan đã gia hạn nhiệm kỳ của Tổng tham mưu trưởng quân đội nước này trong bối cảnh căng thẳng với Ấn Độ gia tăng và Chính phủ Mỹ sắp công bố thỏa thuận rút quân khỏi Afghanistan.
Dự án đường hầm của Ấn Độ dài 475m và 1.790m xuyên qua núi Sela-Chabrela, giáp biên giới Trung Quốc, đã hoàn thành các chi tiết kỹ thuật và sẽ được tiến hành khảo sát trên thực địa sau mùa mưa.
Một công trình nghiên cứu khoa học mới đây đã chỉ ra rằng nhiệt độ Trái Đất ngày một nóng lên đang làm tăng nguy cơ xảy ra các trận lũ lụt do hồ băng tan chảy trên dãy Himalaya.
Các Bộ trưởng Tài chính của 20 nước có nguy cơ cao nhất hứng chịu hậu quả nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu đã nhóm họp đánh dấu sự ra đời của nhóm mới, với tên gọi V20.
Các nhà khoa học đã phát hiện 211 loài mới, trong đó có 133 loài thực vật, 26 loài cá, 10 loài động vật lưỡng cư, 39 loài động vật không xương sống, 1 loài thú có vú, 1 loài bò sát ở dãy Himalaya.
Số người thiệt mạng do động đất ở Nepal hiện đã lên tới 2.263, ngoài ra còn có 60 người Ấn Độ và 17 người Trung Quốc cũng thiệt mạng do ảnh hưởng của trận động đất này.
Hàng trăm binh sỹ Ấn Độ và Trung Quốc đã đóng quân trong tư thế mặt đối mặt ở các vị trí tại một khu đất bằng phẳng rộng lớn trên cao thuộc dãy Himalaya.