Quân đội Ấn Độ, Pakistan lại vi phạm lệnh ngừng bắn ở biên giới

Quân đội Ấn Độ và Pakistan lại vi phạm lệnh ngừng bắn khi có màn đấu súng dọc Ranh giới kiểm soát (LoC) thuộc khu vực đang tranh chấp Kashmir.
Quân đội Ấn Độ, Pakistan lại vi phạm lệnh ngừng bắn ở biên giới ảnh 1Binh sỹ Ấn Độ gác dọc biên giới với Pakistan. (Nguồn: telegraph.co.uk)

Ngày 3/8, quân đội Ấn Độ và Pakistan lại vi phạm lệnh ngừng bắn khi có màn đấu súng dọc Ranh giới kiểm soát (LoC) thuộc khu vực đang tranh chấp Kashmir.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin quân đội Pakistan trong suốt đêm 2/8 đã xả súng về phía các chốt kiểm soát của quân đội Ấn Độ tại các khu vực Krishnagati, Balakote, Sabzian-Mandi và Pallanwala dọc ranh giới kiểm soát (LoC).

Binh sỹ Ấn Độ đóng tại các khu vực này đã đáp trả, khiến các cuộc đấu súng qua biên giới kéo dài đến rạng sáng 3/8 mới chấm dứt.

Trước đó, ngày 1/8 cũng đã xảy ra hai cuộc đấu súng tương tự tại Biên giới quốc tế (IB) ở khu vực Akhnoor thuộc quận Jammu, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn giữa hai bên.

Trong tháng Bảy vừa qua, dọc biên giới Ấn Độ-Pakistan cũng đã xảy ra tới 18 vụ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn, khiến bốn người thiệt mạng và 14 người bị thương.

LoC dài 720km, chia vùng Kashmir thuộc dãy Himalaya làm hai phần do Ấn Độ và Pakistan kiểm soát. Tuy nhiên, cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền đối với toàn bộ vùng Kashmir.

Trong nhiều năm qua, binh sỹ hai nước đã có nhiều lần đấu súng với nhau dọc đường biên giới này và thường đổ lỗi cho bên kia vi phạm lệnh ngừng bắn trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.