Nhiệt độ Trái Đất cao làm tăng nguy cơ lũ lụt ở dãy Himalaya

Một công trình nghiên cứu khoa học mới đây đã chỉ ra rằng nhiệt độ Trái Đất ngày một nóng lên đang làm tăng nguy cơ xảy ra các trận lũ lụt do hồ băng tan chảy trên dãy Himalaya.
Nhiệt độ Trái Đất cao làm tăng nguy cơ lũ lụt ở dãy Himalaya ảnh 1Hồ băng trên dãy Himalaya. (Nguồn: UNEP)

Một công trình nghiên cứu khoa học mới đây đã chỉ ra rằng nhiệt độ Trái Đất ngày một nóng lên đang làm tăng nguy cơ xảy ra các trận lũ lụt do hồ băng tan chảy trên dãy Himalaya, nóc nhà của thế giới.

Theo các nhà nghiên cứu tại Viện nghiên cứu môi trường và các mối nguy hiểm tại khu vực đồi núi thuộc Viện Khoa học Trung Quốc, nền nhiệt tăng đã dẫn tới hậu quả là các tảng băng tan chảy và mở rộng đáng kể diện tích các hồ băng tại khu vực dãy núi cao nhất thế giới này.

Nghiên cứu cho thấy tổng cộng có 401 hồ băng mới được hình thành từ năm 1990 tới năm 2015, trong khi diện tích các hồ băng đã tăng thêm 14,1%. Điều này làm tăng nguy cơ xảy ra tình trạng lũ lụt nghiêm trọng, đe dọa tính mạng của người dân đang sinh sống ở vùng hạ lưu thuộc Nepal và Khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc.

Các nhà khoa học nhận định khoảng 118 trong tổng số hơn 5.000 hồ băng ở khu vực dãy Himalaya đang mở rộng quá nhanh, trong đó có 69 hồ băng tại Khu tự trị Tây Tạng, nơi hàng chục trận lũ lụt do hồ băng tan chảy đã xảy ra kể từ những năm đầu thế kỷ trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.