Đề nghị Thượng Hải mở rộng hợp tác với Việt Nam

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đề nghị thành phố Thượng Hải tiếp tục mở rộng hợp tác với các thành phố lớn của Việt Nam.
Nhận lời mời của Chính phủ Trung Quốc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Lễ bế mạc Triển lãm Thế giới Thượng Hải 2010 (EXPO Thượng Hải 2010) và thăm Thượng Hải từ ngày 29/10-1/11.

Trong chuyến thăm, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc đã dự Diễn đàn cấp cao Triển lãm Thế giới do Ban tổ chức EXPO Thượng Hải, Liên hợp quốc và Cục triển lãm Quốc tế (BIE) tổ chức; tiếp Chủ tịch Chính hiệp Thượng Hải Phùng Quốc Cần; thăm Ngân hàng Giao thông Trung Quốc, Tập đoàn Hoa Vi, Tập đoàn Trung Hưng, Hiệp hội doanh nghiệp Chiết Giang tại Thượng Hải.

Bộ trưởng đã tiếp lãnh đạo Tập đoàn Điện khí Thượng Hải; tham quan Nhà Triển lãm Việt Nam tại EXPO Thượng Hải; thăm và làm việc với cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam, đại diện lưu học sinh và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Thượng Hải.

Trong cuộc gặp với Chủ tịch Chính hiệp Thượng Hải Phùng Quốc Cần, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Chính phủ Trung Quốc và Chính quyền thành phố Thượng Hải đã tổ chức thành công EXPO Thượng Hải 2010; cảm ơn thành phố Thượng Hải đã hỗ trợ Việt Nam tham gia EXPO Thượng Hải cũng như tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải trong quá trình thành lập và đi vào hoạt động.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Thượng Hải thời gian qua.

Bộ trưởng đề nghị Thượng Hải tiếp tục mở rộng hợp tác với các thành phố lớn khác của Việt Nam; đẩy mạnh quan hệ kinh tế-thương mại, đầu tư, du lịch với Việt Nam, góp phần cải thiện cán cân thương mại giữa hai nước; tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam; khuyến khích các doanh nghiệp mở rộng hợp tác xây dựng cơ sở hạ tầng tại Việt Nam, đặc biệt là ở các khu vực còn nhiều tiềm năng phát triển.

Chủ tịch Chính hiệp Thượng Hải Phùng Quốc Cần cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự Lễ khai mạc và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ bế mạc EXPO Thượng Hải 2010, coi đây là sự ủng hộ của Việt Nam đối với việc Trung Quốc tổ chức các sự kiện quốc tế quan trọng.

Ông Phùng Quốc Cần khẳng định sẽ chỉ thị các cơ quan chức năng của Thượng Hải phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan của Việt Nam triển khai thực hiện các đề nghị mà Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục