Ít nhất 272 người định cư Do Thái cực đoan đã xâm nhập khuôn viên đền Al-Aqsa tại thành phố El-Qods (Jerusalem) vào ngày 17/10, dưới sự bảo vệ của lực lượng cảnh sát Israel.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nêu rõ nước này tạm dừng các hoạt động thăm viếng của những người không theo đạo Hồi tới Núi Đền/ đền Al-Aqsa cho đến khi kết thúc tháng lễ Ramadan,.
Ngày 6/4, Pháp bày tỏ lo ngại sau khi cảnh sát Israel đụng độ với người Palestine bên trong địa điểm linh thiêng thứ ba của đạo Hồi, dẫn tới các vụ bắn rocket và không kích trả đũa lẫn nhau.
Theo Quân đội Israel, các vụ phóng rocket vào miền Nam Israel không gây ra bất cứ thương vong nào cho dân thường Israel nhưng gây ra một số vụ hỏa hoạn.
Thủ tướng Israel ngày 5/4 cho biết các cơ quan chức năng nước này đang tìm cách hạ nhiệt căng thẳng sau các vụ va chạm giữa cảnh sát Israel và người dân Palestine tại đền thờ Al-Aqsa.
Jordan kêu gọi Liên đoàn Arab (AL) tổ chức họp khẩn, phối hợp với các quan chức Palestine và Ai Cập, trong việc phản ứng với cuộc đột kích của cảnh sát Israel vào đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem.
Đụng độ diễn ra ngay trước thềm lễ Quá hải của người Do Thái khi hàng chục thanh niên mang theo gậy, đá và pháo hoa đến ngôi đền Al-Aqsa (mà Israel gọi là Núi Đền) vào tối 4/4.
Người Do Thái được phép thăm khu đền nhưng không được cầu nguyện tại đó, do đó, việc Bộ trưởng Ben Gvir đến khu phức hợp này được cho là có thể châm ngòi cho các cuộc xung đột mới.
Phía Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của Israel và Palestine trong việc hợp tác để chấm dứt chu kỳ bạo lực, trong khi nhiều nước châu Âu nêu rõ ngăn chặn thương vong cho dân thường là ưu tiên hàng đầu.
Trung Quốc, Pháp, UAE, Na Uy và Ireland đề xuất họp Hội đồng Bảo an sau khi bạo lực xảy ra trong những ngày vừa qua tại khu đền linh thiêng Al-Aqsa (người Do Thái gọi là Núi Đền) ở Jerusalem.
Đảng Hồi giáo Ra’am cân nhắc rời khỏi liên minh để phản đối hành động của cảnh sát Israel tại Đền Al-Aqsa, nơi hàng trăm người Palestine bị bắt giữ hoặc bị thương sau những cuộc đụng độ 3 ngày qua.
Đụng độ xảy ra khi hàng trăm người Palestine ném đá không cho cảnh sát tiến vào quần thể Đền Al-Aqsa và giải tán đám đông tại khu vực cầu nguyện ở Bức tường than khóc phía Tây gần đó.
Nga, Saudi Arabia, UAE, Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia đều lên án hoạt động tấn công dân thường sau các vụ đụng độ bạo lực giữa cảnh sát Israel và người Palestine.
Tuyên bố của Liên minh châu Âu kêu gọi "tránh các hành động khiêu khích quanh quần thể Haram al-Sharif (mà Israel gọi là Núi Đền) và tôn trọng nguyên trạng,"
Người đứng đầu ủy ban dịch vụ công Jordan xác nhận khoảng 60% công chức sẽ đi làm trở lại và áp dụng biện pháp giãn cách xã hội sau khi Jordan tuyên bố đã kiểm soát được dịch bệnh.
Ngày 27/7, lần đầu sau 2 tuần "tẩy chay," người Hồi giáo vào cầu nguyện ở quần thể Haram al-Sharif ở Thành cổ Jerusalem sau khi Israel dỡ bỏ các biện pháp kiểm soát an ninh ở khu vực này.
Jordan khẳng định không thượng lượng hay có bất cứ thỏa thuận bí mật nào với Israel liên quan đến vụ nổ súng gần Đại sứ quán Israel ở thủ đô Amman, khiến 2 công dân Jorrdan thiệt mạng.
Đại sứ Israel tại Jordan và các nhân viên sứ quán, kể cả người bảo vệ sứ quán bắn chết hai người Jordan sau khi anh này bị đâm bên ngoài đại sứ quán, đã về tới Israel vào tối ngày 24/7.