Israel tạm dừng các chuyến thăm của người Do Thái tới đền Al-Aqsa

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nêu rõ nước này tạm dừng các hoạt động thăm viếng của những người không theo đạo Hồi tới Núi Đền/ đền Al-Aqsa cho đến khi kết thúc tháng lễ Ramadan,.
Israel tạm dừng các chuyến thăm của người Do Thái tới đền Al-Aqsa ảnh 1Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại khu vực đền thờ Al-Aqsa (Israel gọi là Núi Đền) ở Jerusalem ngày 8/4/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Reuters, ngày 12/4, Israel đã quyết định tạm dừng hoạt động thăm đền Al-Aqsa (mà Israel gọi là Núi Đền) đối với người Do Thái và khách du lịch.

Các động thái trên diễn ra trong bối cảnh làn sóng bất ổn ở Bờ Tây chưa có dấu hiệu lắng xuống.

Trong tuyên bố, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nêu rõ nước này tạm dừng các hoạt động thăm viếng của những người không theo đạo Hồi tới Núi Đền/ đền Al-Aqsa cho đến khi kết thúc tháng lễ Ramadan, dự kiến vào ngày 20/4 tới.

[Thủ tướng Israel cam kết hạ nhiệt căng thẳng tại đền Al-Aqsa]

Hiện tại, phía Palestine chưa đưa ra phản ứng đối với động thái trên. Lệnh cấm này đã từng được Israel áp dụng trong những năm trước đó.

Theo quy định quản lý của Israel nhằm giữ nguyên hiện trạng lâu dài của khu phức hợp đền Al-Aqsa, những người không theo đạo Hồi có thể đến thăm địa điểm linh thiêng này nhưng chỉ có người Hồi giáo mới được phép hành lễ tại đây.

Tuy nhiên, ngày càng có nhiều nhóm nhỏ người Do Thái đã cầu nguyện ở bên ngoài ngôi đền, bất chấp những quy tắc trên.

Cùng ngày, quân đội Israel cho biết đã bắn chết 2 tay súng người Palestine, sau khi hai người này tấn công một trạm kiểm soát quân sự gần khu định cư Elon Moreh, phía Đông thành phố Nablus, nơi thường xuyên xảy ra đụng độ.

Bộ Y tế Palestine cũng đã xác nhận việc 2 người Palestine bị thiệt mạng.

Thời gian qua, căng thẳng Israel-Palestine gia tăng đáng kể, đặc biệt sau vụ cảnh sát Israel đụng độ với hàng trăm người Palestine ở khu vực đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Đông Jerusalem vào ngày 5/4.

Đây cũng là quãng thời gian nhạy cảm với cả Israel và Palestine, do vừa diễn ra Lễ Quá hải của người Do Thái vừa là tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo.

Theo thống kê, làn sóng bạo lực giữa hai bên từ đầu năm đã làm ít nhất 94 người Palestine và 19 người Israel thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục