Thủ tướng Israel cam kết hạ nhiệt căng thẳng tại đền Al-Aqsa

Thủ tướng Israel ngày 5/4 cho biết các cơ quan chức năng nước này đang tìm cách hạ nhiệt căng thẳng sau các vụ va chạm giữa cảnh sát Israel và người dân Palestine tại đền thờ Al-Aqsa.
Thủ tướng Israel cam kết hạ nhiệt căng thẳng tại đền Al-Aqsa ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 5/4 cho biết các cơ quan chức năng nước này đang tìm cách hạ nhiệt căng thẳng sau các vụ va chạm giữa cảnh sát Israel và người dân Palestine tại đền thờ Al-Aqsa (mà phía Israel gọi là Núi Đền) ở Jerusalem.

Thông báo của Văn phòng Thủ tướng Israel nêu rõ: “Israel đang hành động để duy trì hiện trạng và làm dịu tình hình ở Núi Đền. Israel cam kết duy trì quyền tự do cầu nguyện, tự do tiếp cận đối với mọi tín đồ và hiện trạng của Núi Đền, đồng thời sẽ không cho phép những kẻ cực đoan bạo lực thay đổi điều này."

[Jordan kêu gọi AL họp khẩn sau vụ Israel đột kích đền Al-Aqsa]

Trước đó, sớm cùng ngày, cảnh sát Israel đã đột kích vào đền Al-Aqsa, bắt giữ hơn 350 người Palestine và làm một số người bị thương, sau khi xảy ra đụng độ giữa hai bên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục