Ngày 10/12, ông Trần Hồng Dần, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh cho biết quá trìnhkhai quật ngôi đền cổ vùi lấp trong cát tại bãi cát Cồn Chỏi thuộc thôn TiếnThành, xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh đã phát hiện nhiều hiện vật quý được xác địnhvào thời Nguyễn.
Trong 15 ngày khai quật ngôi đền cổ tại địa chỉ nói trên, các nhà khai quậtđã phát hiện ban thờ ngoài trời, được kết cấu theo kiểu thức chân quỳ, hình chữnhật, có kích thước cao 1,2m, rộng 0,6m, dài 1,4m làm bằng chất liệu đá tựnhiên, vôi vỏ hàu trộn với mật mía và nhựa cây kết dính.
Tiếp đến là nền móng của một ngôi đền thờ hình vuông, có kích thước mỗi chiềudài 2,5m, ở 4 góc có 4 cột trụ hình vuông, cột phía sau đã bị đổ, còn lại phầnnửa của hai cột trụ phía trước miếu thờ. Mặt trước hai cột trụ có khắc đôi câuđối bằng chữ Hán. Phía trong ở 4 góc nền đền có 4 lỗ hình tròn ở 4 chân kê bằngđá hình vuông mỗi cạnh 0,5m.
Ở khu vực xung quanh ngôi đền, các nhà khảo cổ còn phát hiện một số hiện vậtbị vùi lấp trong cát như bình vôi cổ bằng chất liệu sành màu xám; bình vò lớnbằng chất liệu sành màu vàng nâu và màu da lươn; đĩa sứ cổ màu trắng, ở giữalòng đĩa trang trí hoa văn cây, lá hoa màu xanh lam. Các hiện vật này có niênđại thời Nguyễn.
Hiện cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục khai quật những bộ phận tiếptheo của ngôi đền và sẽ làm tờ trình báo cho Cục Di sản Văn hóa Việt Nam.
Ngôi đền cổ được phát hiện do công nhân Xí nghiệp Titan trong khi khai thác,hút cát đã phát hiện những hạng mục của ngôi đền cổ, nên tạm dừng khai thác cátvà báo cho cơ quan chức năng biết.
Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định về việc khaiquật khảo cổ khẩn cấp ngôi đền cổ bị vùi trong cát tại thôn Tiến Thành và giaocho Phòng di sản văn hóa, Bảo tàng Hà Tĩnh cùng với Xí nghiệp Titan tiến hànhkhai quật./.
Công Tường (TTXVN/Vietnam+)