Một quan chức an ninh cho biết ít nhất 12 người thiệt mạng và 32 người bị thương trong vụ tấn công này. Hầu hết các nạn nhân bị kẹt dưới các tòa nhà và bức tường đổ nát.
Các điều tra viên cho biết nghi phạm, 14 tuổi, được cho là thành viên của phong trào cực hữu, đã lên kế hoạch tấn công một đền thờ Hồi giáo tại thủ đô Brussels ngày 24/1.
Hàng loạt vụ đâm dao nơi công cộng xảy ra ở các nước châu Âu và những thông tin sai lệch về hung thủ đã kéo theo những làn sóng bạo lực, bạo loạn từ cả hai phía chống và ủng hộ người nhập cư.
Qatar đang tìm cách thúc đẩy một thỏa thuận nhanh chóng để trả tự do cho những phụ nữ Israel bị Hamas bắt giữ, để đổi lại tự do cho các tù nhân nữ người Palestine bị giam giữ tại các nhà tù Israel.
Lực lượng an ninh đã giải tán người biểu tình chặn cầu Jumhuriya dẫn đến Vùng Xanh, ngăn họ đi đến Đại sứ quán Đan Mạch, sau khi một nhóm cực hữu ở Đan Mạch đăng tải video đốt kinh Koran.
Thứ trưởng Ngoại giao Kuwait đã trao cho Đại sứ Thụy Điển tại UAE công hàm phản đối chính thức của Nhà nước Kuwait với nội dung lên án và tố cáo việc một phần tử cực đoan đốt bản sao kinh Koran.
UAE và Jordan đã triệu Đại sứ Thụy Điển tại các nước này, trong khi Bộ Ngoại giao Saudi Arabia, Kuwait, Iran lên án hành động đốt Kinh Koran bên ngoài một đền thờ Hồi giáo tại Stockholm.
Chính quyền địa phương xác nhận đập Al Mahwit tại huyện Hafash đã vỡ, nước cuốn phăng một ngôi đền thờ Hồi giáo và làm toàn bộ 4 người trong đền thiệt mạng; nước lũ cũng làm hư hại nhiều ngôi nhà.
Nạn nhân đang đi bộ từ đền thờ Hồi giáo ở khu vực Edgbaston của Birmingham về nhà vào tối 20/3 thì bị một người đàn ông tiếp cận, xịt chất gây cháy vào người rồi châm lửa đốt áo khoác.
Hiện giới chức Pakistan đang điều tra làm thế nào một vụ vi phạm an ninh nghiêm trọng có thể xảy ra ở một trong những khu vực được kiểm soát chặt chẽ nhất trong thành phố này.
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tái khẳng định sự đoàn kết của Liên hợp quốc với chính phủ và người dân Pakistan trong nỗ lực đối phó với chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoan.
Việc Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir tới thăm đền thờ Al-Aqsa/Núi Đền hôm 3/1, điểm nóng tranh chấp giữa người Hồi giáo và Do Thái, đã khiến nhiều quốc gia phản đối.
Phó phát ngôn viên Farhan Haq cho biết Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi tất cả kiềm chế hành động có thể làm leo thang căng thẳng trong và xung quanh khu vực thánh địa.
Một người đã thiệt mạng do lên cơn đau tim trong lúc hoảng loạn, trong khi đó 64 người khác đã bị thương sau trận động đất có độ lớn 4,9 đã làm rung chuyển thành phố Izmir.
Khoảng 70-80 người đã tấn công đền thờ của người Hindu tại Rahim Yar Khan, tỉnh Punjab, sau khi một thiếu niên Hindu có hành động phỉ báng nhằm vào một đền thờ Hồi giáo trước đó.
Chính quyền đã yêu cầu đóng cửa các đền thờ Hồi giáo, nhà hàng và trung tâm mua sắm tại các điểm nóng dịch bệnh trên khắp đất nước với đa số là người Hồi giáo này.
Theo cảnh sát, hai đối tượng trên bị bắt sau khi đăng tải trên mạng nội dung đe dọa tấn công đền Al Noor và Trung tâm Hồi giáo Linwood ở thành phố Christchurch.
Động cơ tấn công xuất phát từ vụ thảm sát các tín đồ Hồi giáo tại Christchurch, New Zealand, hồi tháng 3/2019, làm 51 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.