Bỉ: Bắt giữ một thiếu niên liên quan đến vụ tấn công đền thờ Hồi giáo

Các điều tra viên cho biết nghi phạm, 14 tuổi, được cho là thành viên của phong trào cực hữu, đã lên kế hoạch tấn công một đền thờ Hồi giáo tại thủ đô Brussels ngày 24/1.

Cảnh sát Bỉ phong tỏa bên ngoài ngôi nhà của một nghi phạm tấn công khủng bố. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Cảnh sát Bỉ phong tỏa bên ngoài ngôi nhà của một nghi phạm tấn công khủng bố. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 23/1, giới chức Bỉ cho biết đã bắt giữ một thiếu niên 14 tuổi do tình nghi đã lên kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công "khủng bố" vào một đền thờ Hồi giáo tại thủ đô Brussels.

Trong tuyên bố, các điều tra viên cho biết nghi phạm, được cho là thành viên của phong trào cực hữu, đã lên kế hoạch tấn công một đền thờ Hồi giáo ngày 24/1.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tịch thu vũ khí và bắt giữ nghi phạm khi đột kích vào nhà của thanh niên này vào lúc rạng sáng, theo giờ địa phương.

Tình trạng thanh thiếu niên cực đoan ở Bỉ đang có tỷ lệ đáng báo động, khi có khoảng 30% số người được cho là đã lên kế hoạch tấn công là những người dưới 18 tuổi trong 2 năm qua.

Bộ trưởng Tư pháp Bỉ Paul Van Tigchelt đánh giá, quá trình cực đoan hóa những người trẻ tuổi này đang diễn ra nhanh hơn nhiều so với trước đây, đặc biệt trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh mẽ.

Hiện tại, có khoảng 600 người tại Bỉ được liệt kê vào danh sách cực đoan và cần theo dõi đặc biệt.

Phần lớn những người bị giám sát đều bị tình nghi là chiến binh thánh chiến, nhưng có khoảng 60 người được liệt kê vì có niềm tin cực hữu vào năm 2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lực lượng an ninh gác bên ngoài bảo tàng Louvre ở thủ đô Paris, Pháp. (Nguồn: THX/TTXVN)

EU dự kiến cắt giảm dự báo tăng trưởng kinh tế 2026

Bản báo cáo triển vọng, dự kiến công bố tại Brussels vào ngày 17/11, sẽ chỉ ra tác động từ các mối đe dọa thương mại và việc Mỹ áp đặt thuế quan, những yếu kém của Đức và bất ổn chính trị tại Pháp.