Lễ hội đền Trần diễn ra từ ngày 10-14/2 (tức ngày 13-17 tháng Giêng năm Ất Tỵ) theo quy mô cấp tỉnh, với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như: lễ bái yết và dâng hương, lễ rước nước, lễ khai ấn...
Tại sân khấu khai mạc Lễ hội Đền Trần, đông đảo du khách đã vô cùng thích thú thưởng thức vở diễn bán thực cảnh kết hợp trình diễn 3D “Hùng oanh một cõi trời Nam” với hình ảnh Rồng vàng bay lượn.
Hằng năm cứ đến ngày 13 tháng Giêng, nghi lễ rước nước tại Lễ hội Đền Trần được tổ chức không chỉ cầu mong mưa thuận gió hòa, nông nghiệp phát triển mà còn mang ý nghĩa tri ân tổ tiên nhà Trần.
Tối 17/2 (tức ngày 13 tháng Giêng năm Kỷ Hợi 2019), tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ và lăng mộ các vua Trần, Ủy ban Nhân dân huyện Hưng Hà đã tổ chức khai mạc Lễ hội Đền Trần (Thái Bình).
Đã thành thông lệ, hằng năm cứ đến ngày 13 tháng Giêng, chính quyền và nhân dân huyện Hưng Hà lại long trọng tổ chức Lễ hội Đền Trần chính tại nơi đặt tôn miếu và lăng mộ của các vị vua Trần.
Tại Thái Bình, hàng ngàn du khách thập phương đã đến dâng hương tưởng nhớ công lao của các vị vua Trần tại mảnh đất phát tích, dựng nghiệp vương triều Trần với hào khí Đông A lừng lẫy.
Thi pháo đất là trò chơi dân gian tái hiện cách thức rèn luyện sức khỏe và sự khéo léo của binh sỹ nhà Trần xưa, gần 8 thế kỷ qua, lệ thi pháo đất luôn là điểm nhấn của Lễ hội đền Trần-Thái Bình
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn gửi UBND tỉnh Thái Bình đề nghị chỉ đạo, di dời nốt sáu tấm bia "dựng chui" tại di tích lăng mộ đền Trần (xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình).
Tại Khu di Đền Trần ở Thái Bình mới đây đã xuất hiện 6 tấm bia đá cỡ lớn đặt tại 3 ngôi mộ và tại đền Vua, đền Thánh, Đền Mẫu, mà chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.
Vào dịp đầu Xuân năm mới, nhiều lễ hội được tổ chức tại các địa phương với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc dân tộc nhưng vẫn tồn tại không ít hình ảnh phản cảm, thiếu văn hóa.