Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, nhiều doanh nghiệp lo lắng đang phải chịu nhiều áp lực về giá bán, thời gian giao hàng gấp hơn, đơn hàng nhỏ cũng nhiều hơn.
Các doanh nghiệp Việt Nam đã mang đến triển lãm những sản phẩm đa dạng, từ denim, hàng dệt kim, thời trang nữ đến hàng trẻ em, phục vụ nhiều phân khúc thị trường khác nhau.
Bảy tháng năm 2025, ngành dệt may Việt Nam tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực với kim ngạch xuất khẩu đạt trên 26,33 tỷ USD, tăng 5,3 tỷ USD (tương ứng 9%) so cùng kỳ năm 2024.
Kim ngạch xuất khẩu dệt may 7 tháng đầu năm đạt trên 26,33 tỷ USD, tăng 9%, song để đạt mục tiêu 47-48 tỷ USD trong năm nay, mỗi tháng còn lại, xuất khẩu dệt may cần đạt trên 4 tỷ USD.
Chuyển đổi tuần hoàn chính là chìa khóa phát triển bền vững, nâng cao giá trị gia tăng và đảm bảo khả năng tồn tại, giúp các doanh nghiệp chiếm ưu thế cạnh tranh trong tương lai.
Các doanh nghiệp dệt may đang chủ động thích ứng với những tiêu chuẩn về kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn - một trong những bước đi cụ thể của Việt Nam để đạt được cam kết “zero carbon” vào năm 2050.
Sức tiêu thụ sản phẩm dệt may ở Canada từ 13-15 tỷ USD mỗi năm, tuy nhiên, xuất khẩu dệt may Việt Nam vẫn còn khiêm tốn do các doanh nghiệp chưa đảm bảo được khâu xuất xứ vải sợi theo yêu cầu CPTPP.
Đến thăm gian hàng Việt Nam, Vụ trưởng Bộ Dệt may Ấn Độ mong muốn doanh nghiệp Việt Nam mạnh dạn mở rộng mô hình kinh doanh tại Ấn Độ, cùng Ấn Độ xuất khẩu dệt may đi toàn cầu.
Gian hàng của Thương vụ Việt Nam tại Global Sourcing Expo Australia 2023 thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham quan cũng như các nhà nhập khẩu, phân phối tại sự kiện ngay từ ngày khai mạc.
Các doanh nghiệp dệt may Việt Nam cần tăng cường phát triển theo chiều sâu, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng dệt may toàn cầu, đặc biệt tập trung vào những công đoạn mang lại giá trị gia tăng cao.
Việt Nam đang gặp khó khăn về công nghệ, vốn nhưng vẫn có thể học hỏi kinh nghiệm từ các nước về liên minh cộng sinh - công cụ hiệu quả đã giúp doanh nghiệp các nước giải quyết bài toán còn thiếu hụt.
Những khó khăn hiện tại đang thúc đẩy các doanh nghiệp dệt may Việt Nam linh hoạt hơn trong sản xuất và hướng tới chuyển đổi “xanh” nhằm đáp ứng các yêu cầu của nhà nhập khẩu từ châu Âu.
Xuất khẩu ngành dệt may trong 10 tháng năm 2022 đạt gần 38 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ, là tiền đề để toàn ngành dệt may hướng đến mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu 43 tỷ USD trong năm nay.
Xuất khẩu dệt may trong 10 tháng qua đạt gần 38 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ 2021, là tiền đề để toàn ngành dệt may đạt kim ngạch xuất khẩu 43 tỷ USD trong năm nay.
Tình hình lạm phát tại Mỹ và châu Âu khiến giá lương thực thực phẩm tăng vọt, làm giảm sức mua các mặt hàng tiêu dùng, trong đó có dệt may, ảnh hưởng đến đơn hàng của DN Việt Nam trong quý 3 và 4.
Báo Finanzmarktwelt của Đức đăng bài viết nhấn mạnh kinh tế Việt Nam, bao gồm ngành sản xuất, ngoại thương và du lịch nội địa đều "bùng nổ," nhiều DN quốc tế muốn chuyển chuỗi cung ứng sang Việt Nam.
Theo lãnh đạo Vinatex, ngành Dệt may Việt Nam trong vòng thập kỷ tới sẽ đón nhận một làn sóng đầu tư mạnh mẽ hơn nữa từ các doanh nghiệp dệt may Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản.
Đại diện nhiều doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản chia sẻ họ 'đau đầu' vì đơn hàng xuất khẩu nhiều nhưng cước vận chuyển liên tục lập đỉnh mới, chưa kể hàng loạt phụ phí như phí xếp dỡ hàng, lưu kho...
14 hiệp hội đề xuất với Thủ tướng Chính phủ chiến lược “Phòng chống dịch theo điểm," phục hồi sản xuất, kinh doanh an toàn trong bối cảnh chống dịch mới, thống nhất quản lý trên toàn quốc.
Một trong những yếu tố tạo nên lợi thế cho ngành may mặc Việt Nam được truyền thông Bangladesh phân tích, đó chính là chất lượng vải tốt và Việt Nam chủ trương tập trung vào thị trường cao cấp.