Di dân C1 Thành Công: Cưỡng chế nếu không tự nguyện

Nếu không tự nguyện di dời trước ngày 9/11, các hộ dân tại chung cư C1 Thành Công (quận Ba Đình, Hà Nội), sẽ bị cưỡng chế, buộc chuyển đến nơi tái định cư, bởi chung cư này đang trong tình trạng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Nếu không tự nguyện di dời trước ngày 9/11, các hộ dân tại chung cư C1 Thành Công (quận Ba Đình, Hà Nội), sẽ bị cưỡng chế, buộc chuyển đến nơi tái định cư, bởi chung cư này đang trong tình trạng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Tính đến trưa 7/11, đã có 94 trong tổng số 109 hộ dân của khu chung cư này đã tiến hành di dời tới nơi ở mới, nhà NƠ6 (Cầu Giấy). Trong khi đa số các hộ  vui mừng vì thoát được nỗi lo nhà sập, một số hộ hành nghề kinh doanh ở tầng 1 vẫn cố tình chây ì không chịu di dời.

"Bắt buộc đến 20h hôm nay các hộ dân chưa tiến hành di dời về người, tài sản có thể đến ngày mai… Nếu các hộ dân không di dời, chúng tôi sẽ dùng các biện pháp cưỡng chế,” Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thành Công Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định với www.vietnamplus.vn. 

Ông Hùng cũng cho hay các căn hộ ở  chung cư C1 có diện tích không đồng đều, từ  trên 10 m2 đến 48 m2,  nhưng khi  chuyển đến nơi ở mới, các hộ dân sẽ được bố trí những căn hộ có diện tích 59,54 m2 và 60,12 m2. Riêng một số hộ thuộc diện chính sách, hoàn cảnh khó khăn, đông nhân khẩu, sẽ đựơc ưu tiên xếp vào những căn hộ rộng 79m2.

“Hộ nào ở trên cao ở nhà C1 thì cũng ở trên tầng cao hơn ở nhà NƠ6”, ông Hùng nói. Ngoài ra, mỗi hộ dân di dời sẽ được cấp 3 triệu đồng tiền hỗ trợ.

Về thời gian xây dựng khu nhà mới tại đây và vấn đề trở lại của người dân sau khi nhà xây xong, ông Hùng cho hay sẽ phụ thuộc vào nhà đầu tư. Khi nhà mới xây xong, cơ quan chức năng sẽ giải quyết theo đúng chính sách của Nhà nước.  Hiện Ủy ban Nhân dân phường cũng đang thúc giục để đơn vị đầu tư có thể sớm tiến hành dự án.

Nhà C1 Thành Công được xây dựng từ năm 1974 và đưa vào sử dụng năm 1976. Công trình này đã xuống cấp nghiêm trọng, có nguy cơ sụp đổ rất cao sau đợt úng ngập dài ngày vừa qua. Ngày 6/11, Ủy ban Nhân dân  thành phố Hà Nội đã ra Quyết định về việc “Tổ chức di dời các hộ gia đình ra khỏi nhà chung cư nguy hiểm C1 - Khu tập thể Thành Công”.

Khu nhà C1 là dãy nhà cao tầng được xếp vào tình trạng nguy hiểm nhất, cấp độ D, tại phường Thành Công.  Trên địa bàn phường này hiện có 83 dãy nhà cao tầng, trong đó 12 công trình thuộc dạng nguy hiểm như C1, E7, B4, B6, G6, E3.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nguyễn Huy Toản cho biết phường đã kiến nghị  lên cấp trên về việc xử lý các khu nhà này, bởi “giải quyết vấn đề cho toàn bộ các khu tập thể xuống cấp trên là điều quá khả năng của phường. /.

Kỳ Dương (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục