Di dời di vật thuộc đàn Xã Tắc về Bảo tàng Hà Nội

Giám đốc Bảo tàng Hà Nội thông báo đang cho di dời di vật là hai con nghê, hai trụ nghi môn đình Đông của đàn Xã Tắc về bảo tàng.
Ngày 26/4, ông Nguyễn Tiến Đà, Giám đốc Bảo tàng Hà Nội cho biết, hiện Bảo tàng đang tiến hành di dời di vật là hai con nghê và hai trụ nghi môn đình Đông được cho là nằm trong khuôn viên đàn Xã Tắc xưa về Bảo tàng Hà Nội.

[Lãnh đạo Hà Nội đồng ý xây cầu vượt ở Đàn Xã Tắc]

Do chân đế của các con nghê bị bào mòn, chất liệu xây dựng chủ yếu là vôi vữa nên việc bóc tách được tiến hành thủ công, thận trọng không ảnh hưởng tới hiện vật. Trong quá trình tháo dỡ, hai con nghê sẽ được gia cố thật chắc mới được di chuyển xuống, tiếp đó mới tháo dỡ hai trụ nghi môn.

Theo ông Nguyễn Tiến Đà, di vật đưa về Bảo tàng Hà Nội sẽ được đặt trong khuôn viên sân vườn, tiến hành lập hồ sơ khoa học, bản thuyết minh để công chúng hiểu hơn về giá trị, ý nghĩa của di tích. Dự kiến, việc tháo dỡ hoàn tất vào đầu tháng Năm.

Hai con nghê nằm trên hai trụ nghi môn đình Đông trước đây, có từ thế kỷ XIX. Với sự thay đổi của thời gian, hiện vật bị nhà dân xây tường sát vào. Thời gian gần đây, khi thành phố Hà Nội giải phóng mặt bằng thi công vành đai 1 Ô Chợ Dừa-Hoàng Cầu, các di vật này có nguy cơ bị ảnh hưởng, đã thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân Thủ đô và các nhà khoa học.

Trước tình hình đó, Bảo tàng Hà Nội xin ý kiến của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Nội để tháo dỡ, đưa về lưu giữ tại Bảo tàng./.

Đinh Thị Thuận (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục