Dịch cúm xuất hiện ở Pháp và nhiều nước Châu Âu

Dịch cúm đã xuất hiện tại Pháp và một số nước Châu Âu, tuy nhiên nhiều người dân vẫn tỏ ra không mặn mà với việc tiêm chủng.
Dịch cúm đã xuất hiện tại Pháp và một số nước Châu Âu, tuy nhiên việc tiêm chủng diễn ra còn chậm.

Theo các chuyên gia, người tiêm chủng phòng chống dịch bệnh này ở Pháp giảm 15% so với những năm trước. Giới y học cho rằng sẽ không muộn và có hiệu quả nếu con người được tiêm phòng trước hai tuần xảy ra dịch.

Báo Le Figaro số ra ngày 29/12 có bài bày tỏ sự lo ngại trước việc người dân Pháp không mấy mặn mà với việc tiêm chủng phòng chống dịch cúm, nhất là sau một năm thất bại của chiến dịch tiêm chủng phòng chống cúm do virus H1N1. Chỉ có 5,5 triệu người đến tiêm trên 12,5 triệu người được bảo hiểm y tế mời đến tiêm chủng miễn phí phòng chống bệnh cúm theo mùa, giảm 15% so với những năm trước.

Bác sỹ Jean-Marie Cohen, điều phối viên quốc gia các nhóm theo dõi cúm khu vực (Grog) - một trong hai hệ thống theo dõi các bệnh nhiễm trùng cho biết những quan niệm sai lầm về vắcxin phòng chống cúm của đa số người dân Pháp năm trước đến nay khó thay đổi được.

Tại Pháp, bác sỹ Jean-Marie Cohen con cho biết thêm mùa dịch 2010-1011 có nhiều điểm đặc biệt, thường chỉ có một loại virus trong một mùa dịch, nhưng mùa dịch năm nay có tới ba loại virus (H1N1, H3N2 và B) cùng "đồng hành."

Dịch cúm theo mùa do virus H1N1 gây ra vẫn nguy hiểm như những năm trước nhất là đối với phụ nữ có thai và người già.

Viện theo dõi y tế Pháp (InVS) cho biết đến 22/12, có 7 ca bệnh nhân nặng có liên có phản ứng dương tính với virus H1N1, trong đó chỉ có một bệnh nhân được tiêm chủng.

Hệ thống theo dõi của 40% các khoa hồi sức ở nước này thông báo có hai người chết, một bị nhiễm virus H1N1 và một bị nhiễm virus H3N2. Chiến dịch tiêm chủng ở Pháp kéo dài đến 31/1/2011.

Theo bài báo, thông thường, dịch cúm diễn ra trung bình từ 8 đến 10 tuần, cho nên vẫn còn thời gian để tiêm phòng dịch (có tác dụng hai tuần sau khi tiêm) và không thể muộn hơn được nữa.

Trung Tâm Châu Âu về phòng chống và kiểm soát dịch bệnh (ECDC), sau khi tiến hành hội chẩn các triệu chứng cúm của các bệnh nhân tại 14 thành phố của 25 nước Châu Âu, khuyến cáo những người có nguy cơ cao nên tiêm chủng ngay khi có thể và  đề nghị các nước nghiên cứu kinh nghiệm của Anh, nước đầu tiên diến ra dịch cúm.

Tại Outre-Manche, 300 người bị cúm đã phải nhập viện và được chăm sóc tích cực, 27 người chết trong đó có 24 người mang virus H1N1. Có 9 trong số 27 bệnh nhân này là trẻ em./.

Lê Hà/Paris (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục