Dịch tả hoành hành tại châu Phi

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết tính đến ngày 7/1, số trường hợp nhiễm dịch tả tại Zimbabwe từ tháng 8/2008 đến nay đã lên tới gần 36.000 người và có khoảng 1.800 người đã tử vong.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết tính đến ngày 7/1, số trường hợp nhiễm dịch tả tại Zimbabwe từ tháng 8/2008 đến nay đã lên tới gần 36.000 người và có khoảng 1.800 người đã tử vong.
 
Theo số liệu của Liên hợp quốc, toàn bộ 10 tỉnh của Zimbabwe đã bị dịch tả tấn công, trong khi nước này thiếu nhân sự y tế địa phương và thiếu thông tin tuyên truyền về dịch bệnh.

Tình hình càng nghiêm trọng trong bối cảnh Zimbabwe đang phải đối mặt với nạn siêu lạm phát, thiếu lương thực nghiêm trọng và bất ổn chính trị dai dẳng.
 
Các cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc  cảnh báo số người nhiễm dịch có thể tăng tới 60.000 người khi mùa mưa đến tạo điều kiện cho khuẩn tả lây lan nhanh.
 
Tại Nam Phi, 21 trường hợp đã được phát hiện tại tỉnh Gauteng từ khi dịch tả xuất hiện vào giữa tháng 11/2008, làm 3 người chết. Tại tỉnh Limpopo có 1.441 trường hợp được phát hiện, trong đó 9 người đã tử vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục