Điểm nhấn không gian tre trúc tại Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2022

Trong khuôn khổ chương trình, không gian phố đi bộ Hồ Gươm được trang trí bằng tre trúc, đây vừa là chất liệu bền vững, vừa nhằm tạo ra sự thân thuộc, gần gũi cho khách tham quan ghé chơi cuối tuần.
Điểm nhấn không gian tre trúc tại Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2022 ảnh 1Không gian các sản phẩm cần bảo tồn. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022 khai mạc tối 11/11 tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, mở ra nhiều không gian triển lãm các sản phẩm thiết kế, sản phẩm từ làng nghề truyền thống ở khu vực phố đi bộ Hồ Gươm.

Lễ hội là chương trình do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội phối hợp Hội Kiến trúc sư Việt Nam và nhiều đơn vị khác tổ chức. Sự kiện kéo dài từ ngày 11-23/11 tại nhiều không gian văn hóa, không gian công cộng của Thủ đô.

[Dày đặc hoạt động trong Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022]

Cùng lúc khai mạc, các không gian trưng bày sản phẩm truyền thống đã xuất hiện trên phố đi bộ Hồ Gươm, sử dụng tre, trúc làm vật liệu trang trí. Đây vừa là chất liệu bền vững đồng thời tạo cảm giác gần gũi, thân thuộc cho khách tham quan.

Trong số các không gian trưng bày được tô điểm bằng chất liệu tre trúc, đáng chú ý có hai dãy gian hàng được bố trí hai bên khu vực tượng đài, với phần mái của các gian hàng được thiết kế bằng nhiều phên tre, tạo thành hình ảnh sóng nước sông Hồng nhiều lớp, mềm mại.

Điểm nhấn không gian tre trúc tại Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2022 ảnh 2Không gian trưng bày của 40 doanh nghiệp trong lĩnh vực thiết kế, sáng tạo bền vững, thủ công hiện đại, thủ công truyền thống... tại hai bên tượng đài Lý Thái Tổ, được thiết kế với ý tưởng sóng nước sông Hồng. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)

40 gian hàng tại đây trưng bày nhiều sản phẩm thủ công, sản phẩm truyền thống như gốm Chu Đậu, ống hút cỏ sậy, đồ gia dụng từ tre, sơn mài, sản phẩm tinh dầu, không gian thiết kế quà tặng OCOP... Các gian hàng này sẽ kéo dài trong ba ngày cuối tuần từ 11-13/11.

Bên cạnh đó tại Trung tâm thông tin triển lãm Hà Nội (93 Đinh Tiên Hoàng) sẽ có triển lãm "Không gian thiết kế bền vững." Trong không gian trên 300 mét vuông của triển lãm, các sản phẩm đều hướng tới việc phát triển và ứng dụng nguyên liệu tự nhiên, nguyên liệu tái chế, hàng thời trang kế thừa tính truyền thống văn hóa nhưng có góc nhìn hiện đại, thời thượng...

Trong các ngày từ 11-23/11, lễ hội sẽ có tổng cộng 50 hoạt động ở nhiều dạng: Tọa đàm, trưng bày, trải nghiệm vui chơi cùng các tác phẩm sáng tạo, trình diễn ca nhạc, sân khấu... Tất cả nhằm phát huy khả năng của Hà Nội và sức sáng tạo cùng khả năng ứng dụng cao, phù hợp của các nhà thiết kế, kiến trúc sư, nghệ sỹ.

Ở lần tổ chức thức ba, Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2022 được đặt mục tiêu tiếp tục khẳng định nguồn lực sáng tạo của Hà Nội bằng cách kết nối các nghệ sỹ, các nhà thiết kế sáng tạo, các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực. Từ đó thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của cộng đồng và các tài năng sáng tạo, tạo điểm nhấn cho Hà Nội ở tầm quốc gia và khu vực, xây dựng Thủ đô từ thành phố vì hòa bình trở thành thành phố sáng tạo của UNESCO, thủ đô sáng tạo của khu vực Đông Nam Á, điểm đến của tri thức và sáng tạo thế giới.

Điểm nhấn không gian tre trúc tại Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2022 ảnh 3Không gian trưng bày từ tre với tạo hình hấp dẫn ven hồ. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
Điểm nhấn không gian tre trúc tại Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2022 ảnh 4Một số sản phẩm từ tre, trúc tại không gian phố đi bộ. (Ảnh: Minh Anh/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục