Diễn biến vụ xả súng tại New Zealand khiến 50 người thiệt mạng
Vụ xả súng kinh hoàng vào hai đền thờ hồi giáo ở thành phố Christchurch (New Zealand) hôm 15/3 đã khiến 50 người thiệt mạng, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trên khắp thế giới đối với chủ nghĩa cực đoan.
Lực lượng an ninh đã bắt giữ 4 đối tượng liên quan gồm 3 người đàn ông và một phụ nữ. Cảnh sát cũng đã vô hiệu hóa các thiết bị nổ gài trên xe của các nghi phạm này.
Phát biểu trong cuộc họp báo được tổ chức ngay khi các vụ xả súng còn đang diễn ra ở thành phố Christchurch, Thủ tướng Jacinda Arden cho biết số người thiệt mạng trong các vụ này tăng lên 40 người.
Thủ tướng Morrison cho biết kẻ xả súng đẫm máu tại hai đền thờ Hồi giáo ở thành Christchurch ở New Zealand ngày 15/3 là phần tử cực đoan quá khích theo đường lối cánh hữu và ủng hộ khủng bố.
Thủ tướng Australia cho biết kẻ xả súng đẫm máu tại hai đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch ở New Zealand ngày 15/3/2019 là phần tử cực đoan quá khích theo đường lối cánh hữu và ủng hộ khủng bố.
Thủ tướng Australia Scott Morrison nhận định "vụ tấn công khủng bố" đã được "lên kế hoạch hoàn hảo," các đối tượng tấn công đều không nằm trong danh sách theo dõi của cảnh sát New Zealand.
Số người thiệt mạng trong 2 vụ xả súng ở New Zealand đã tăng lên 49 người, trong khi còn khoảng 48 người bị thương đang được điều trị tại bệnh viện thành phố.
Vụ xả súng tại đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch (New Zealand) cho đến nay đã khiến gần 50 người thiệt mạng. Thủ phạm được cho là một kẻ cực hữu da trắng mang động cơ thù hằn sắc tộc.
Các cuộc tấn công nhằm vào 2 nhà thờ ở thành phố Chrischurch của New Zealand khiến ít nhất 49 người thiệt mạng ngày 15/3 đã làm dấy lên làn sóng chỉ trích mạnh mẽ trên toàn thế giới.
Theo giới chức New Zealand, trong quá trình điều tra, cảnh sát nước này sơ tán cư dân sống gần một địa điểm ở thành phố Dunedin được cho là có liên hệ tới các vụ xả súng tại 2 nhà thờ ở Christchurch.
Nghi phạm da trắng trong vụ xả súng kinh hoàng tại Christchurch (New Zeland) đã gắn theo camera và phát trực tiếp những cảnh tượng ghê sợ đó trên mạng xã hội.
Ngày 15/3, các trang mạng xã hội phổ biến cho biết sẽ dỡ bỏ nội dung đăng tải hình ảnh bạo lực liên quan tới các vụ xả súng hàng loạt tại 2 đền thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch, New Zealand.
Đến 16 giờ 14 phút ngày 15/3, không có thông tin công dân Việt Nam là nạn nhân trong các vụ xả súng cùng ngày ở 2 nhà thờ của thành phố Christchurch thuộc New Zealand, khiến 49 người thiệt mạng.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam lên án mạnh mẽ các vụ tấn công khủng bố vừa xảy ra ngày 15/3 tại thành phố Christchurch, New Zealand.
Vụ xả súng đẫm máu ở New Zealand ngày 15/3 khiến ít nhất 49 người thiệt mạng tiếp tục khiến dư luận thế giới bàng hoàng và là tâm điểm lên án của nhiều nước.
Theo Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand, đến sáng 16/3 chưa có thông tin về việc công dân Việt Nam là nạn nhân trong các vụ xả súng tại hai thánh đường Hồi giáo ở Christchurch, New Zealand.
Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết nghi phạm xả súng ở Christchurch là người đã đi khắp nơi trên thế giới và không phải là cư dân định cư lâu dài ở nước này.
Viện Kiểm sát Tối cao Bulgaria ngày 15/3 đã khởi động cuộc điều tra đối với chuyến du lịch gần đây tới nước này của một người Australia, được cho là tay súng đã sát hại 49 người tại New Zealand.
Lực lượng cảnh sát ở thành phố New York cũng như các thành phố khác cho biết các hoạt động tuần tra đã được tăng cường tại các đền thờ Hồi giáo và những địa điểm tín ngưỡng khác.
Brenton Harrison Tarrant, công dân Australia sinh sống tại bang New South Wales, 28 tuổi, đã bị đưa ra tòa ở thành phố Christchurch của New Zealand, đối mặt với cáo buộc giết người.
Văn phòng Thủ tướng New Zealand vừa xác nhận đã nhận được một bản "tuyên ngôn" từ tay súng bị cáo buộc chưa đầy 10 phút trước khi các cuộc tấn công bắt đầu hôm 15/3.
Chiều tối 16/3 theo giờ địa phương, hàng nghìn người đã tham gia một cuộc mít tinh tại thành phố Melbourne nhằm phản đối chủ nghĩa bài Hồi giáo sau vụ thảm sát ở New Zealand.
Một người đàn ông đã can đảm dùng súng tấn công Brenton Tarrant, kẻ đã gây ra vụ bắn giết chết chóc ở New Zealand, khiến gã không hại thêm được nạn nhân nào nữa.
Ngày 17/3, New Zealand tổ chức tang lễ cho 50 nạn nhân, gồm cả trẻ em thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố tại thánh đường Hồi giáo ở thành phố Christchurch.
Adeeb Sami, người đàn ông 52 tuổi này đã phải vào viện sau khi nhào ra chắn trước hai đứa trẻ để bảo vệ chúng khỏi làn đạn của tay súng tấn công một nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch.
Theo Reuters, Facebook cho biết họ đã xóa 1,5 triệu video trên toàn cầu về vụ tấn công nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand trong 24 giờ đầu tiên sau vụ tấn công.
Nhà Trắng đã đẩy lùi mọi cố gắng muốn liên đới Tổng thống Trump với nghi phạm vụ xả súng ở New Zealand, cho rằng hành động của cá nhân có tâm lý bất ổn không thể đổ lỗi cho bất kỳ một chính khách nào.
Ngay sau khi nhận được thông báo có một gói đồ khả nghi tại sân bay Dundine, cảnh sát đã cho đóng cửa sân bay, phong tỏa mọi tuyến đường dẫn tới khu vực này.
Cảnh sát Australia đã thực hiện hai lệnh khám xét tại các thị trấn ở ven biển bang New South Wales, liên quan tới cuộc điều tra vụ xả súng hàng loạt tại các nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch.