Điện chia buồn về việc nguyên Thủ tướng Lào Keobounphanh từ trần

Đại tướng Sisavath Keobounphanh, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước đã từ trần ngày 12/5/2020, hưởng thọ 92 tuổi.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam viếng đồng chí Sisavath Keobounphanh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam viếng đồng chí Sisavath Keobounphanh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Đại tướng Sisavath Keobounphanh, đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương từ năm 1950, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng từ khóa I đến khóa VIII; nguyên Bí thư Trung ương Đảng khóa III, IV; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị các khóa IV, VI, VII, VIII; nguyên Ủy viên Bộ Tư lệnh tối cao Quân đội Nhân dân Lào, nguyên Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Lào; nguyên Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ An ninh, nguyên Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào, nguyên Bí thư-Đô trưởng Thủ đô Vientiane, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông-Lâm nghiệp, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, đã từ trần ngày 12/5/2020.

Nhận được tin, ngày 13/5/2020, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã gửi Điện chia buồn tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước.

Toàn văn bức Điện như sau:

Chúng tôi vô cùng xúc động và bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn được tin đồng chí Đại tướng Sisavath Keobounphanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước từ trần ngày 12 tháng 5 năm 2020.

Thay mặt Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân Việt Nam, chúng tôi xin gửi tới Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, nhân dân Lào và gia quyến đồng chí Sisavath Keobounphanh lời chia buồn sâu sắc nhất.

[Nguyên Thủ tướng Lào-Đại tướng Sisavath Keobounphanh từ trần]

Đồng chí Sisavath Keobounphanh, Nhà lãnh đạo xuất sắc, người con ưu tú của nhân dân các dân tộc Lào, một trong những vị Đại tướng đầu tiên của Quân đội nhân dân Lào, người chiến sỹ cách mạng kiên cường, suốt đời hy sinh phấn đấu vì độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc của nhân dân và sự phát triển phồn vinh của đất nước Lào.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đánh giá cao những cống hiến to lớn của đồng chí Sisavath Keobounphanh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Lào trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước Lào ngày nay.

Đồng chí Sisavath Keobounphanh từ trần là tổn thất to lớn đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào và gia quyến. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mất người Bạn, người đồng chí anh em vô cùng thân thiết, đã có nhiều đóng góp hết sức quan trọng vào việc xây dựng, củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tin tưởng Đảng, Nhà nước, nhân dân Lào anh em và gia quyến đồng chí Sisavath Keobounphanh sớm vượt qua nỗi đau thương mất mát to lớn này, tiếp tục công cuộc xây dựng đất nước Lào ngày càng phát triển phồn vinh.

Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi Điện chia buồn đến Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumsay Kommasith; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn gửi Điện chia buồn đến Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước Xayxomphon Phomvihane; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân gửi Điện chia buồn đến Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Soonthorn Xayachak; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng gửi Điện chia buồn đến Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng Lào Phet Phomphiphak./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục