Phó Thủ tướng Trung Quốc cho rằng các nước cần đồng tâm hiệp lực, cùng nhau tiến về phía trước, cùng nhau giải quyết các thách thức toàn cầu và tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho châu Á và thế giới.
RCEP đã trở thành động lực lớn và là con đường thể chế cho toàn cầu hóa kinh tế, qua đó mở cửa hơn nữa thị trường khu vực và thúc đẩy tự do hóa khu vực.
Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2024 tập trung vào cách cộng đồng quốc tế có thể làm việc cùng nhau để giải quyết những thách thức chung và cùng nhau gánh vác trách nhiệm.
Tổng thư ký BFA nhấn mạnh với sự giàu có tài nguyên trí tuệ và truyền thống đổi mới sáng tạo lâu dài, châu Á từ lâu là ngôi nhà lớn cho phát triển và đổi mới sáng tạo toàn cầu.
Hội nghị lần thứ hai của Diễn đàn An ninh và Phát triển Kinh tế Toàn cầu dự kiến kéo dài 3 ngày, với hơn 30 hoạt động - bao gồm lễ khai mạc, các diễn đàn phụ, hội nghị bàn tròn và triển lãm.
Ông Vương Nghị bày tỏ hy vọng phía Nhật Bản sẽ loại bỏ sự can thiệp từ mọi phía, phát đi thông điệp tích cực rằng quan hệ Trung-Nhật đang trên đà phát triển lành mạnh và đang được hồi sinh.
Theo dự kiến, Trung Quốc sẽ công bố loạt biện pháp mới nhằm mở rộng tiếp cận thị trường, tối ưu hóa môi trường doanh nghiệp và tạo điều kiện cho việc thực thi dự án.
Năm nay là lần đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, hội nghị Diễn đàn châu Á Bác Ngao khôi phục đầy đủ các cuộc họp trực tiếp, với sự tham dự của khoảng 2.000 đại biểu.
Trong chuyến thăm Trung Quốc, Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ đến các địa điểm gồm thành phố Quảng Châu thuộc tỉnh Quảng Đông, thành phố Bác Ngao thuộc tỉnh Hải Nam và thủ đô Bắc Kinh.
Đại diện các chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức sẽ được mời tham dự Diễn đàn châu Á Bác Ngao, qua đó tìm kiếm các chiến lược phát triển trong thời kỳ hậu COVID-19 và cách thức tăng cường hợp tác.
Phát biểu khai mạc Diễn đàn châu Á Bác Ngao, ông Tâp Cận Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục cam kết xây dựng nền kinh tế mở, thúc đẩy hợp tác xóa đói giảm nghèo, an ninh lương thực.
Theo báo cáo mang tên “Sự phát triển bền vững: Báo cáo thường niên châu Á và thế giới 2022”, tính đến cuối năm ngoái, đã có 25 quốc gia châu Á đưa ra cam kết giảm phát thải ròng về 0 (net-zero).
Châu Á vẫn duy trì được tốc độ hội nhập kinh tế bất chấp dịch COVID-19 gây tác động nặng nề. Đánh giá này nằm trong báo cáo được Diễn đàn châu Á Bác Ngao (BFA) công bố ngày 20/4.
Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2022 sẽ chủ yếu thảo luận về các vấn đề liên quan tới đại dịch COVID-19, nền kinh tế thế giới, phục hồi xanh và phát triển bền vững, kinh tế kỹ thuật số, hợp tác quốc tế.
Trở lại sau 1 năm gián đoạn vì COVID-19, Diễn đàn châu Á Bác Ngao 2021 đã trở thành một điểm hẹn lý tưởng cho việc thúc đẩy hội nhập, ngăn chặn dịch bệnh và phục hồi kinh tế khu vực.
Báo cáo được công bố tại Diễn đàn châu Á Bác Ngao, có trích dẫn số liệu từ IMF, dự báo kinh tế châu Á sẽ tăng ít nhất 6,5%, thể hiện sự phục hồi đáng kể từ mức giảm 1,7% của năm 2020.
Phó Giám đốc điều hành IMF cho rằng cần có sự hợp tác vững chắc trong khu vực và trên toàn cầu nhằm bổ sung cho nỗ lực của các quốc gia, nhấn mạnh không có nước nào có thể tự mình thành công.
Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman nhận định kế hoạch này sẽ giúp nền kinh tế lớn thứ 3 châu Á có một chỗ đứng trong hệ thống tài chính quốc tế.
Sự ủng hộ vững chắc cho chủ nghĩa đa phương và toàn cầu hóa là thành quả quan trọng nhất và cũng là thông điệp đáng khích lệ nhất từ diễn đàn châu Á Bác Ngao năm nay.