Điện mừng Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng nhân dịp ông Miguel Díaz Canel được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba.
Điện mừng Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba ảnh 1Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba Miguel Díaz Canel. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nhân dịp ông Miguel Díaz Canel được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hòa Cuba, ngày 20/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi điện mừng.

Cùng ngày, nhân dịp ông Esteban Lazo Hernandez tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Quốc hội của Chính quyền nhân dân nước Cộng hòa Cuba, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi điện mừng.

[Infographics] Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba

 

Trước đó, với 603 phiếu - tương đương 99,86% số phiếu bầu, ông Miguel Diaz-Canel Bermudez đã được Quốc hội khóa 9 bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng Cuba nhiệm kỳ 5 năm tới, kế nhiệm Chủ tịch Raul Castro lãnh đạo đất nước Cuba, tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ của Cách mạng Cuba và tiến trình cập nhật mô hình kinh tế đã đề ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục