Thủ tướng cho biết Việt Nam ưu tiên, muốn hợp tác với các đối tác có trình độ công nghệ cao; mong Ericsson và doanh nghiệp Thụy Điển mở rộng đầu tư vào hạ tầng công nghệ thông tin của Việt Nam.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 266/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Tuyên bố toàn cầu về chuyển đổi điện than sang năng lượng sạch
Theo báo cáo năm 2024, năng lượng mặt trời ngoài lưới điện là cách tiết kiệm nhất để cung cấp điện cho gần 400 triệu người trên toàn thế giới, vốn đang phải sống trong tình trạng không có điện.
Theo Quy hoạch điện VIII, mục tiêu đến năm 2030 công suất điện gió ngoài khơi đạt khoảng 6.000MW, nhưng kế hoạch mới chỉ phân bổ phát triển điện gió ngoài khơi theo vùng, chưa triển khai dự án nào.
Đại sứ Biến đổi khí hậu của Canada khẳng định cam kết hỗ trợ cộng đồng ở Việt Nam để họ có khả năng ứng phó tốt hơn với tác động của biến đổi khí hậu, phát triển mạnh ở các thế hệ tương lai.
Châu Á đã tăng cường sản xuất điện sạch từ các nguồn như năng lượng hydro và hạt nhân, khi tỷ trọng trong sản lượng chung tăng 8 điểm phần trăm lên 32% trong giai đoạn trên.
Nhà máy điện mặt trời nổi Terapung Cirata được xây dựng trên tổng diện tích mặt nước 200ha ở tỉnh Tây Java, dự kiến đạt tổng sản lượng 245 GWh và sẽ góp phần giảm 214.000 tấn CO2 mỗi năm.
Singapore đã trao Giấy chấp thuận có điều kiện để nhập khẩu điện sạch từ Việt Nam đối với Sembcorp Utilities Ltd (SCU) - cột mốc rất đáng chú ý trong quan hệ hợp tác năng lượng giữa hai nước.
PTSC và Sembcorp sẽ hợp tác theo hình thức độc quyền để đầu tư dự án sản xuất khoảng 2,3 GW điện từ năng lượng tái tạo ngoài khơi tại Việt Nam xuất khẩu sang Singapore qua tuyến cáp ngầm dưới biển.
Nhiều nhà đầu tư điện sạch cho biết mỗi tháng họ phải trả hàng trăm triệu đồng để bảo trì thiết bị điện mà không thể đưa nguồn điện của nhà máy lên lưới điện do việc đàm phán khung giá điện bế tắc.
Công trình nhà máy điện sinh khối An Khê của Công ty CP đường Quảng Ngãi đã vi phạm hành chính 11 lỗi; UNBD tỉnh Gia Lai buộc công ty này nộp ngân sách nhà nước hơn 32 triệu đồng thu lợi bất chính.
Dự án nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 do Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) làm chủ đầu tư, dù đã ký được hợp đồng EPC vào ngày 17/2 nhưng vẫn gặp rất nhiều khó khăn trong triển khai.
Để đối phó nguy cơ thiếu khí đốt vào mùa Đông cũng như phản ứng trước chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, Chính phủ liên bang Đức đã chi 1,5 tỷ euro để mua khí đốt dự trữ cho tương lai.
Để tránh phải cắt điện các nhà máy điện Mặt Trời trên địa bàn, ngành điện đã phải chuyển sang làm vào chiều tối, đêm, khi nguồn điện Mặt Trời đã giảm/ngừng phát.
EVNNPT đã hoàn thành vượt tiến độ nhiều các dự án lưới điện truyền tải, tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để đưa các dự án năng lượng tái tạo trọng điểm về đích đúng hạn.
Việc mở rộng nguồn năng lượng tái tạo chưa đáp ứng kịp tốc độ phát triển của nhu cầu điện tại Đức, do vậy nước này có thể không hoàn thành được mục tiêu quốc gia về năng lượng tái tạo vào năm 2030.