Việt Nam-Singapore đạt được bước tiến trọng trong kinh doanh điện sạch

Singapore đã trao Giấy chấp thuận có điều kiện để nhập khẩu điện sạch từ Việt Nam đối với Sembcorp Utilities Ltd (SCU) - cột mốc rất đáng chú ý trong quan hệ hợp tác năng lượng giữa hai nước.
Việt Nam-Singapore đạt được bước tiến trọng trong kinh doanh điện sạch ảnh 1Bộ trưởng Bộ Nhân lực kiêm Bộ trưởng thứ hai Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore Tan See Leng phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Tất Đạt/TTXVN)

Ngày 27/10, trong khuôn khổ Tuần lễ Năng lượng Quốc tế Singapore 2023 (SIEW 2023), Cơ quan Quản lý Thị trường Năng lượng (EMA) của Singapore trao Giấy chấp thuận có điều kiện để nhập khẩu điện sạch từ Việt Nam đối với Sembcorp Utilities Ltd (SCU).

Lễ trao giấy chấp thuận này có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Nhân lực kiêm Bộ trưởng thứ hai Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore Tan See Leng và Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Mai Phước Dũng, Giám đốc điều hành EMA Singapore Ngiam Shih Chun, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch, Tổng Giám đốc Tập đoàn Sembcorp cùng đại diện các lãnh đạo của Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) và SCU.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đánh giá đây là cột mốc rất đáng chú ý trong quan hệ hợp tác năng lượng giữa Việt Nam và Singapore. Bộ trưởng đánh giá gói thầu có quy mô lớn cả về công nghệ, quy mô và đầu tư. Dự án này sẽ hiện thực hóa mạnh mẽ mối liên kết năng lượng giữa hai nước.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng nhấn mạnh ý nghĩa của dự án trong năm Việt Nam và Singapore kỷ niệm 50 năm thiết lập Quan hệ Ngoại giao và 10 năm Quan hệ Đối tác Chiến lược.

Theo Bộ trưởng Tan See Leng, Singapore và Việt Nam có mối quan hệ chặt chẽ và cùng chia sẻ mục tiêu chung là đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

[Việt Nam và Singapore ký kết 7 văn kiện hợp tác quan trọng]

Tháng 10/2022, Singapore và Việt Nam đã ký một bản ghi nhớ về hợp tác năng lượng, khẳng định cam kết của cả hai nước trong việc hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các nỗ lực chuyển đổi năng lượng sạch và khử carbon trong khu vực, bao gồm cả kinh doanh điện xuyên biên giới.

Bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam đối với hợp tác giữa Sembcorp và PTSC trong hoạt động mua bán điện xuyên biên giới giữa hai nước, ông Tan See Leng khẳng định sự kiện này chỉ là bước đầu tiên trong hành trình nhiều năm của Việt Nam và Singapore. Ông cho rằng hai nước sẽ cần tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau để biến dự án này thành hiện thực và là dấu ấn cho mối quan hệ và tình hữu nghị song phương.

Bộ trưởng Tan See Leng cho biết thêm tuyến đường dây truyền tải điện khoảng 1.000 km giữa hai nước có thể là “thành quãng đường dài nhất từ trước cho đến nay."

Việt Nam-Singapore đạt được bước tiến trọng trong kinh doanh điện sạch ảnh 2Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: Tất Đạt/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh PTSC hiện là công ty tiên phong của Petro Việt Nam trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi. Ông cam kết sẽ cung cấp mọi hỗ trợ cần thiết để PTSC phát triển và duy trì vị thế tiên phong trong lĩnh vực này. Ông bày tỏ tin tưởng PTSC và Sembcorp có thể kết hợp sức mạnh của cả hai để mang lại hiệu quả tổng hợp.

SCU là đối tác của PTSC trong hợp tác đầu tư phát triển Dự án Xây dựng Trang trại Điện gió ngoài khơi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu của Việt Nam, để xuất khẩu điện sang Singapore.

Dự án này dự kiến có công suất khoảng 2,3 GW, cùng hệ thống pin lưu trữ năng lượng để xuất khẩu khoảng 1,2 GW năng lượng sạch sang Singapore thông qua tuyến cáp ngầm cao áp dưới biển dài khoảng 1.000km.

Dự án đem lại động lực góp phần giúp Singapore sớm đạt được mục tiêu nhập khẩu 4GW điện sạch vào năm 2035 và đạt mục tiêu trung hòa carbon vào giữa thế kỷ 21./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục