Tính đến 31/12/2024, diện tích rừng là 14.874.302 ha, trong đó rừng tự nhiên là 10.133.952 ha, rừng trồng là 4.740.350 ha. Tỷ lệ che phủ toàn quốc là 42,03%.
Quy hoạch với mục tiêu đảm bảo duy trì tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc ổn định từ 42-43%, chú trọng nâng cao chất lượng rừng; giá trị xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản đạt 25 tỷ USD vào năm 2030.
Một diện tích rừng lớn bị san bằng ngang nhiên tại khu vực giáp ranh hai tỉnh Gia Lai-Đắk Lắk, khiến người dân địa phương bức xúc còn chính quyền địa phương lại chưa nắm được thông tin vụ việc.
Viện nghiên cứu không gian quốc gia Brazil (INPE) cho biết kể từ ngày 1/1 đến ngày 28/3, diện tích rừng Amazon bị phá là 492 km2, giảm 41,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Như đã đề cập ở bài 1 về việc không thể chậm trễ trong phát triển thị trường carbon, nhiều chuyên gia cũng cho rằng để phát triển thành công thị trường còn đầy mới mẻ này cần có cách tiếp cận đúng.
Từ ngày 19-21/2, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái, đã huy động hơn 800 người gồm lực lượng kiểm lâm, bộ đội, dân quân tự vệ và nhân dân kịp thời dập tắt 3 đám cháy rừng trên địa bàn.
Tiến sỹ Marcus Lindner, nhà khoa học tại Viện Lâm nghiệp châu Âu, cho biết những quốc gia như Hà Lan hoặc Đan Mạch có độ che phủ rừng rất thấp nhưng họ cũng sử dụng đất khá hiệu quả về mặt kinh tế.
Số thu tiền trồng rừng thay thế đã quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày chủ dự án nộp tiền, nhưng địa phương không bố trí được hoặc chưa bố trí đủ diện tích đất trồng rừng thay thế là 275 tỷ đồng.
Tính đến ngày 31/12/2022, diện tích rừng của cả nước bao gồm cả rừng trồng chưa khép tán là 14.790.075 ha, trong đó, rừng tự nhiên là 10.134.082 ha; tỷ lệ che phủ toàn quốc là 42,02%.
Trước ngày 30/6 tới đây, các địa phương có Dự án Cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021-2025 đi qua phải bàn giao toàn bộ diện tích mặt bằng để nhà thầu thi công.
Dự án hồ chứa nước Ka Pét tại tỉnh Bình Thuận và tuyến đường giao thông liên vùng kết nối các tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng và Ninh Thuận được đầu tư sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội và an sinh.
Nhóm người của Tập đoàn Đèo Cả đã cản trở 3 phóng viên xác minh phản ánh của người dân về việc nhiều diện tích rừng trồng theo Dự án Khôi phục và Quản lý rừng bền vững ở thôn Thanh Sơn bị phá.
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu tăng cường lực lượng trực chòi canh, tuần tra, kết hợp với sử dụng công nghệ để nắm bắt diễn biến rừng, đặc biệt yêu cầu người dân tạm dừng đốt thực bì.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi Hàn Quốc lập thống kê liên quan từ năm 1986, trên cả nước cùng một lúc xảy ra 5 vụ cháy rừng lớn với diện tích rừng bị thiêu trụi lên tới trung bình hơn 100 ha/vụ.
Dự án Cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 tăng gần 350ha diện tích sử dụng rừng và cần có các thủ tục, trình tự phê duyệt chuyển đổi để sớm giải phóng bàn giao mặt bằng thi công.
Chính phủ Lào mới đây đã tổ chức một cuộc họp với Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản để thảo luận về quản lý rừng bền vững và triển khai kế hoạch khôi phục diện tích che phủ rừng đạt 70% vào năm 2035.
Dữ liệu cho thấy năm 2021 là một trong những năm ghi nhận tình trạng cháy rừng nghiêm trọng nhất kể từ đầu thế kỷ này, với 9,3 triệu ha bị tàn phá trên toàn cầu.
Nhiều cây gỗ có đường kính khá lớn, trong đó có gốc cây khoảng 1m bị khai thác trái phép. Gỗ bị cắt xẻ và tẩu tán khỏi hiện trường, chỉ trơ lại gốc cây và ít gỗ bìa bắp.
Từ khi được giao khoán, người dân đã ý thức và chưa để mất diện tích rừng. Thay vào đó, diện tích rừng trên địa bàn ngày càng được tăng lên do người dân có nhu cầu trồng thêm rừng rất cao.
Dự án sẽ thí điểm cách tiếp cận cảnh quan không gian mất rừng tại 4 huyện Đắk Klong, Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông) và Di Linh, Lạc Dương (tỉnh Lâm Đồng) với số vốn tài trợ không hoàn lại là 5 triệu euro.