Điện về vùng sâu, vùng đồng bào Khmer Trà Vinh

Ngành điện Trà Vinh đang khắc phục mọi khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đưa điện quốc gia về cho gần 19.000 hộ dân Khmer ở vùng sâu.
Ngành điện tỉnh Trà Vinh đang khắc phục mọi khó khăn, đẩy nhanh tiến độthực hiện giai đoạn I Dự án cung cấp điện cho gần 19.000 hộ dân chủ yếu là đồngbào dân tộc Khmer, sinh sống ở vùng sâu, hiện chưa có điện lưới quốc gia để sửdụng.
 
Dự án này được khởi công ngày 5/7/2011, gồm 11 gói thầu. Theo đó, dự ántiến hành kéo 207km đường dây trung thế, 654 km đường dây hạ thế, lắp đặt 418trạm biến thế có tổng dung lượng gần 7.500 KVA, kéo nhánh rẽ vào nhà và lắp đặtcôngtơ điện cho gần 19.000 hộ dân ở vùng sâu của 83 xã, thuộc bảy huyện trongtỉnh.

Dự án có tổng nguồn vốn đầu tư lên đến 228 tỷ đồng; trong đó, vốn ngânsách Nhà nước cấp 85% (thông qua vay vốn ADB), tương đương 192,9 tỷ đồng và vốncủa Tổng Công ty Điện lực miền Nam là 15%, tương đương 34 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án là mở rộng mạng lưới điện trung và hạ thế để cung cấp điện cho các hộ chưacó điện ở Trà Vinh, nhằm tăng tốc độ phát triển kinh tế-xã hội, cải thiện đờisống vật chất tinh thần cho các hộ nghèo sinh sống ở vùng sâu, vùng xa-chủ yếulà đồng bào dân tộc Khmer. Kế hoạch giai đoạn I của dự án là đưa tỷ lệ hộ sửdụng điện của tỉnh từ 87% tăng lên 94%, trong đó đồng bào dân tộc Khmer đạt 93%.

Qua một năm triển khai thực hiện dự án, Trà Vinh đã có thêm 6.100 hộ/18.901hộ, chủ yếu là đồng bào dân tộc Khmer sử dụng điện lưới quốc gia; các hạng mụcchính như: dựng trụ đạt 95% kế hoạch, kéo dây đạt 86%, lắp đặt trạm biến áp đạt47%.

Ông Thạch Tha My, nông dân người Khmer ở ấp Phú Mỹ, xã Mỹ Chánh (huyệnChâu Thành) phấn khởi cho biết gia đình ông có 0,35ha đất trồng chuyên canh màu.Trước đây, ông phải dùng điện nhờ của hộ lân cận để bơm tưới. Do nhiều hộ dùngchung đường dây, côngtơ điện khiến điện áp không ổn định và phải trả tiền giácao. Nay được Nhà nước hỗ trợ kéo điện vào nhà, ngoài việc thắp sáng phục vụsinh hoạt, việc bơm tưới diện tích màu rất thuận tiện, không còn phải trả tiềnđiện giá cao.
 
Ông Dương Huy Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Chánh, huyện ChâuThành cho biết: Được Nhà nước đầu tư kéo điện miễn phí, người dân nơi đây rấtphấn khởi; bởi vì trong xã hiện còn nhiều hộ nghèo không có điều kiện đầu tư kéođiện nhánh vào nhà. Ngoài 267 hộ hưởng lợi từ Dự án giai đoạn I, trong giai đoạnII, xã đang đề nghị đầu tư thêm 10 nhánh rẽ để phục vụ nhu cầu điện cho khoảng330 hộ khác chưa có điện sử dụng.

Giai đoạn I, xã chọn ấp Phú Mỹ, địa phương cógần 90% là đồng bào dân tộc Khmer được ưu tiên thực hiện trước. Đến nay, hơn 100hộ ở ấp này đã có điện sử dụng. Tỷ lệ hộ sử dụng điện của xã hiện đạt 91%, khiDự án hoàn thành sẽ nâng lên 98%.
 
Ông Nguyễn Hữu Thảo, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh nhận định:Việc triển khai thực hiện giai đoạn I Dự án cung cấp điện cho gần 19.000 hộ dânở Trà Vinh gặp rất nhiều khó khăn. Dự án diễn ra trên địa bàn rộng ở tất cả cácxã trong tỉnh, địa hình phức tạp, có nhiều chướng ngại vật, gây khó khăn trongviệc vận chuyển vật tư, thiết bị để thi công. Trong đó, nhiều cây cột điện dàitới 18m, phải vận chuyển vào vùng sâu cách lộ chính cả chục cây số nên có nhiềuđoạn buộc đơn vị thi công phải dùng phương pháp thủ công vận chuyển trụ vào điểmtập kết. Ngoài ra, việc giải phóng mặt bằng có liên quan đến quyền lợi hơn 6.000hộ dân nên gặp không ít trở ngại.
 
Với sự nỗ lực của các đơn vị thi công, cộng với sự trợ lực của ngành, cáccấp ở địa phương, Trà Vinh sẽ phấn đấu hoàn thành giai đoạn I Dự án cung cấpđiện cho gần 19.000 hộ dân vào cuối năm 2012 như kế hoạch đã đề ra. Khi giaiđoạn I hoàn thành, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn II Dự án cấp điện chokhoảng 8.000 hộ dân ở vùng sâu hiện chưa có điện sử dụng; kinh phí do Trung ươngđầu tư khoảng 130 tỷ đồng./.

Huy Hoàng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

Tìm hiểu về cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế

Bộ Y tế là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần...