Điều động Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh làm Giám đốc Công an Nghệ An

Đại tá Phạm Thế Tùng (sinh năm 1972; quê quán ở huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên) làm Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thay Thiếu tướng Võ Trọng Hải trước đó đã được điều động sang công tác khác.
Điều động Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh làm Giám đốc Công an Nghệ An ảnh 1Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Phạm Thế Tùng. (Nguồn: Báo Nghệ An)

Sáng 22/4, tại Nghệ An, Bộ Công an tổ chức lễ thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Đại tá Phạm Thế Tùng làm Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An thay Thiếu tướng Võ Trọng Hải trước đó đã được điều động sang công tác khác.

Dự lễ công bố có Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý cùng nhiều lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

[Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh]

Đại tá Phạm Thế Tùng sinh năm 1972; quê quán ở huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên; trình độ học vấn: Thạc sỹ nghiệp vụ cảnh sát; lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Tùng từng đảm nhận các chức vụ: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (Công an tỉnh Hưng Yên); Trưởng Công an huyện Khoái Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên; Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, ngày 16/4, tại Hà Tĩnh, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định Thiếu tướng Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng trong ngày 16/4, Thiếu tướng Võ Trọng Hải đã được Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh./.

(TTXVN/ Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục