Điều kiện kinh tế vĩ mô ổn định, VN-Index sẽ có thể đạt 650 điểm

Dấu hiệu khởi sắc của nền kinh tế vĩ mô còn khá chậm chạp song thị trường chứng khoán đã nhận được nhiều yếu tố cơ bản hỗ trợ. Do đó, các chuyên gia kỳ vọng chứng khoán vẫn còn cơ hội tăng trưởng.
Điều kiện kinh tế vĩ mô ổn định, VN-Index sẽ có thể đạt 650 điểm ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Mặc dù dấu hiệu khởi sắc của nền kinh tế vĩ mô còn khá chậm chạp song thị trường chứng khoán cũng đã nhận được nhiều yếu tố cơ bản hỗ trợ. Do đó, một số chuyên gia phân tích tiếp tục đặt kỳ vọng cho sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán vào những thời điểm cuối của năm 2014 này.

Theo ông Trần Hoàng Sơn, Giám đốc Chiến lược thị trường, Công ty Chứng khoán MBS, nền kinh tế trong nước đã có những chuyển biến tích cực với tín hiệu cải thiện đáng kể trong chín tháng đầu năm. Cụ thể, tăng trưởng GDP chín tháng tăng 5,56% (cao hơn mức 5,14% cùng kỳ năm trước) và tỷ lệ lạm phát đang ở mức thấp nhất trong vòng 11 năm.

Bên cạnh đó, mặt bằng lãi suất tiếp tục hạ với lãi suất huy động một năm giảm xuống mức quanh 7%. Sản xuất công nghiệp cũng có dấu hiệu hồi phục dần, cụ thể chỉ số PMI liên tục nẳm trên mức 50 (mức tăng trưởng trong 11 tháng liên tiếp). Khu vực kinh tế tư nhân phục hồi nhẹ với tỷ lệ tăng đầu tư khoảng 12% cao hơn các khu vực nhà nước và đầu tư nước ngoài trực tiếp.

“Mặc dù môi trường kinh tế vĩ mô khởi sắc chậm chạp song đây vẫn là yếu tố cơ bản hỗ trợ thị trường chứng khoán tăng nhẹ trong các tháng còn lại của năm 2014,” ông Sơn nhận định.

Đánh giá về sự suy giảm của thị trường chứng khoán trong thời gian gần đây, khi mà VN-Index đang đi xuống dưới mốc 600 điểm và HNX-Index về dưới mốc 90 điểm, các chuyên gia cũng cho rằng thị trường bị ảnh hưởng bởi những thông tin khách quan hơn là tín hiệu trực tiếp từ nền kinh tế.

Quay trở lại diễn biến thị trường chứng khoán, sau thông tin ông Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương bị bắt thì thị trường đã giảm điểm mạnh trong 3 phiên liên tiếp nhưng sau đó cả hai sàn niêm yết đã có đợt tăng điểm trở lại.

Ông Nguyễn Tuấn, Phó phòng Tư vấn Đầu tư, Công ty Cổ phần An Bình cho rằng, “điều này chứng tỏ, thời điểm tin tức bất thường trên xuất hiện lại là dịp mua gom giá rẻ của các nhà đầu tư chuyên nghiệp.”

Theo ông Tuấn, những điểm phân tích ở trên đang cho thấy nền tảng của thị trường lúc này vẫn nghiêng về tích lũy cổ phiếu. Từ đó có thể đánh giá xác suất giảm giá của thị trường là không nhiều, trong khi xu thế trung hạn khả năng vẫn tiếp tục tăng giá chậm và chắc.

Về triển vọng của thị trường, ông Sơn cũng khá lạc quan khi đưa ra nhận định, “VN-Index từ nay đến năm 2015 sẽ tăng điểm so với mức hiện tại  khoảng 10% và HNX-Index có thể tăng khoảng 7%. Như vậy, VN-Index sẽ có thể lên mức 650 điểm và HNX-Index sẽ dao động trong khoảng 96 điểm. Đây là hai mốc điểm có thể đạt được dựa theo các yếu tố cơ bản hoặc phần lớn các chỉ số sẽ dao động quanh khu vực điểm này”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục