Djokovic và Kuznetsova đăng quang tại Trung Quốc

Ngày hôm qua, giải quần vợt Trung Quốc mở rộng đã kết thúc với chức vô địch đơn nam xứng đáng dành cho Novak Djokovic.
Ngày hôm qua, 11/10, giải quần vợt Trung Quốc mở rộng đã kết thúc với chức vô địch xứng đáng dành cho Novak Djokovic (đơn nam) và Svetlana Kuznetsova (đơn nữ).

Sau khi Marin Cilic bất ngờ quật ngã Rafael Nadal ở vòng bán kết, rất nhiều người hâm mộ quần vợt Croatia đã hy vọng tài năng trẻ này có thể lặp lại chiến tích tương tự trước Djokovic ở trận chung kết. Tuy nhiên điều đó đã không xảy ra khi tay vợt người Serbia đã giành thắng lợi thuyết phục 6-2, 7-6 (4).

Sự áp đảo trong set thứ nhất đã minh chứng cho sự ổn định của Djokovic ở giải đấu năm nay. Anh đã không mắc phải sai lầm như Nadal phòng thủ rất tốt trước những pha giao bóng mạnh mẽ của Cilic, và giành 2 break ở các game thứ 6 và 8 của set đầu tiên. Trong set thứ hai, dù rất cố gắng nhưng Cilic cũng đành chịu thua 4-7 ở loạt tie-break.

Mặc dù đã rất tiến bộ ở mùa giải này, Cilic vẫn không thể kiếm nổi chiến thắng đầu tiên của mình trong 4 lần chạm trán Djokovic (đều trên mặt sân cứng).

Còn tay vợt người Serbia thì đã giành được danh hiệu ATP thứ 3 trong năm, và thứ 14 trong sự nghiệp. Không những thế, chiến thắng ở Bắc Kinh còn giúp tay vợt này bỏ túi đến 500.000 USD tiền thưởng.

Trung Quốc mở rộng là giải đấu nằm trong hệ thống ATP 500 Series và có tổng số tiền thưởng lên tới 6,6 triệu USD.

Kết thúc trận chung kết, Djokovic cũng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Trong tuần này, anh tiếp tục bay bay thẳng sang Thượng Hải để dự giải Thượng Hải Masters.

Sau khi Masters Cup được chuyển sang London, ATP đã “đền bù” cho nước chủ nhà Trung Quốc bằng việc cho phép Thượng Hải gia nhập hệ thống Masters Series hàng năm, và đây là một giải đấu không kém phần danh giá.

Ngày hôm qua, nội dung đơn nữ cũng đã chọn ra được nhà vô địch xứng đáng. Đó là hạt giống số 6 Kuznetsova, sau khi cô chỉ mất 80 phút để đánh bại tài năng trẻ Radwanska với tỷ số 6-2, 6-4.

Đây là chức vô địch thứ 3 trong năm và thứ 12 trong sự nghiệp của tay vợt người Nga này. Đây cũng là lần thứ hai Kuznetsova đăng quang ở Bắc Kinh, sau chức vô địch hồi năm 2006.

Trong khi đó, chức vô địch giải quần vợt Tokyo mở rộng đã thuộc về tay vợt người pháp Jo wilfried Tsonga sau khi anh đánh bại Youzhny 6-3, 6-3 ở trận chung kết.

Giống như hai nhà vô địch trên, Tsonga cũng có chức vô địch thứ 3 từ đầu năm, nhưng nếu tính cả sự nghiệp thì số danh hiệu của anh chỉ là 6./.
 
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục