Động thái dỡ bỏ trừng phạt của Mỹ và Anh đối với Tổng thống Ahmed al-Sharaa nhằm ghi nhận tiến bộ hợp tác của Syria, bao gồm tìm kiếm công dân Mỹ mất tích và loại bỏ vũ khí hóa học còn lại.
Chính phủ Anh đã dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống lâm thời Ahmad al-Sharaa và Bộ trưởng Nội vụ Anas Khattab, chỉ vài ngày trước cuộc gặp của ông al-Sharaa với Tổng thống Mỹ Trump.
Việc chính thức dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Tổng thống Syria Ahmed al-Sharaa được cho là mang tính biểu tượng bởi các hạn chế này vẫn thường được tạm dừng mỗi khi ông ra nước ngoài.
Tuyên bố của Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ khẳng định: “Tinh thần của quyết định này là nhằm thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế và chuyển tiếp chính trị hòa bình, bao trùm tại Syria.”
Chính quyền lâm thời Syria cho rằng khả năng dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Damascus là bước đi đáng khích lệ hướng tới việc giảm bớt đau khổ cho người dân quốc gia Trung Đông này.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh nhấn mạnh, việc Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và Tehran được hưởng lợi từ điều đó là lằn ranh đỏ của Iran trong các cuộc đàm phán.
Tổng Thư ký LHQ Guterres đánh giá cao lập trường mang tính xây dựng của Iran trong các vấn đề Yemen và Afghanistan; khẳng định LHQ luôn ủng hộ những nỗ lực nhằm đạt một thỏa thuận hạt nhân.
Người phát ngôn Liên hợp quốc Stephane Dujarric nhấn mạnh, Liên hợp quốc "khuyến khích tất cả các bên liên quan nỗ lực gấp đôi" cùng nhau hướng tới thực thi trở lại thỏa thuận hạt nhân Iran.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Khatibzadeh nêu rõ, việc quan trọng đối với Tehran là làm sao đạt được thỏa thuận dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Mỹ đối với nước này trong cuộc đàm phán ở Vienna.
Tại cuộc gặp với phái đoàn Mỹ ngày 9/10 tại Qatar, phái đoàn chính quyền Taliban đã tập trung vào vấn đề viện trợ nhân đạo và đề nghị Mỹ dỡ bỏ trừng phạt đối với Ngân hàng trung ương Afghanistan.
Hội đồng chuyển tiếp sau đó sẽ chuyển giao quyền lực cho lực lượng Taliban và phái đoàn do lãnh đạo Taliban, Abdul Ghani Baradar, sẽ đứng đầu chính quyền của Tổng thống Afghanistan.
Giám đốc của IAEO, ông Ali Akbar Salehi đã lên án hành động tấn công cơ sở hạt nhân Natanz, đồng thời hối thúc cộng đồng quốc tế "chống lại chủ nghĩa khủng bố phản đối hạt nhân."
Ngày 2/4, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo quyết định dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, do cựu Tổng thống Donald Trump ban hành ngày 11/6/2020, đối với Trưởng công tố Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) Fatou Bensouda.
Iran vẫn xem xét khả năng đàm phán với nhóm P5+1, song khẳng định sự trở lại của Mỹ đối với thỏa thuận JCPOA không cần đến một cuộc họp và cách duy nhất để giải quyết các vấn đề là dỡ bỏ trừng phạt.
Tổng thống Iran Rouhani nói nếu Mỹ thực sự muốn giúp Iran chống dịch COVID-19 thì nên dỡ bỏ trừng phạt, bao gồm một lệnh nhập thiết bị y tế, đồng thời từ chối đề nghị của Mỹ giúp Iran chống dịch.
Chủ tịch Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc Lim Kang-taeg cho rằng Triều Tiên dường như xem việc đảm bảo an ninh quan trọng hơn việc dỡ bỏ biện pháp trừng phạt trong đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ.
Eritrea, một trong những nước khép kín nhất thế giới, đang được Chính phủ Mỹ đưa ra khỏi danh sách các quốc gia bị cho là không hợp tác đẩy đủ với nỗ lực chống khủng bố của Washington.
Mặc dù Triều Tiên về lý thuyết đã tham gia các cuộc đàm phán với Hàn Quốc và Mỹ cùng lúc, song cuộc đối thoại với Mỹ là quan trọng hơn cả vào thời điểm này.