Để chống ô nhiễm môi trường không khí hiệu quả, theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy, các bộ, ngành, địa phương cần phải hành động ngay, hành động đúng và hành động có trách nhiệm.
Theo Thủ tướng, quy hoạch và phát triển đô thị phải đa dạng hóa nguồn lực, kết hợp nội lực với ngoại lực, nguồn lực trong nước và ngoài nước, nguồn lực của nhà nước với xã hội, nguồn lực của nhân dân.
Sau hơn 35 năm đổi mới, đô thị Việt Nam đã có bước phát triển mạnh mẽ, song thực tiễn hiện nay vẫn còn nhiều vấn đề bất cập nảy sinh, cần sớm tìm được giải pháp khắc phục và thúc đẩy phát triển.
Theo Nghị quyết của Bộ Chính trị, tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam đến năm 2045 thuộc nhóm trung bình cao của khu vực ASEAN và châu Á, xây dựng được ít nhất 5 đô thị đạt tầm cỡ quốc tế.
Bộ Xây dựng và Cơ quan Phát triển Pháp sẽ cùng phối hợp để triển khai những cam kết quan trọng mà Việt Nam đã nêu ra tại COP26 trong lĩnh vực phát triển đô thị.
Các dự án cải tạo, xây dựng mới trong các lĩnh vực chiếu sáng đô thị và toà nhà công cộng được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện an toàn, cảnh quan đô thị; nâng cao chất lượng sống của người dân...
Những năm gần đây, Việt Nam phải đối mặt với những thách thức ngày một rõ hơn từ biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan, dịch bệnh cũng như những vấn đề liên quan đến sinh kế bền vững.
Các vấn đề hiện tại của quá trình đô thị hóa cũng như các thách thức tương lai ở Việt Nam đang đòi hỏi những giải pháp phù hợp với đặc thù của đất nước.
Cho rằng phát triển đô thị là một động lực tăng tưởng mới, Thủ tướng nêu rõ quy hoạch nói chung và quy hoạch đô thị nói riêng là công tác đặc biệt quan trọng, bao giờ cũng đi trước một bước.