WB tổng kết chương trình hỗ trợ nâng cấp đô thị Việt Nam

Dự án nâng cấp đô thị Việt Nam do WB tài trợ được thực hiện tại 4 tỉnh, thành phố gồm Hải Phòng, Nam Định, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ.
WB tổng kết chương trình hỗ trợ nâng cấp đô thị Việt Nam ảnh 1Bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Ngày 30/5, tại Cần Thơ, Ngân hàng Thế giới (WB) phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết đợt giám sát dự án nâng cấp đô thị Việt Nam của Ngân hàng Thế giới.

Dự án nâng cấp đô thị Việt Nam được thực hiện tại 4 tỉnh, thành phố gồm Hải Phòng, Nam Định, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Dự án có tổng kinh phí là hơn 382 triệu USD cho cả 4 tỉnh, thành phố gồm: Hải Phòng 39,9 triệu USD, Nam Định, 38,5 triệu USD; Thành phố Hồ Chí Minh 266,7 triệu USD và Cần Thơ 37,2 triệu USD.

Theo đại diện Ngân hàng Thế giới, đầu năm 2004, Ngân hàng Thế giới và Việt Nam đã cam kết thực hiện dự án nâng cấp đô thị tại Hải Phòng, Nam Định, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ với vốn vay Ngân hàng Thế giới là 222,5 triệu USD.

Đến tháng 9/2009, Ngân hàng Thế giới tiếp tục tài trợ bổ sung cho dự án thêm 160 triệu USD. Dự án nâng cấp đô thị Việt Nam được thực hiện trong giai đoạn 2004-2012. Dự án được thực hiện với 409 gói thầu ở 6 hạng mục gồm: hạng mục nâng cấp hạng tầng cấp 1, cấp 2, cấp 3; hạng mục tái định cư; tăng cường năng lực quản lý nhà đất; quỹ quay vòng cải thiện điều kiện nhà ở; tăng cường năng lực.

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, hiện các hạng mục của dự án đã hoàn thành. Trong đó, ở hạng mục 1 và 2, nâng cấp hạng tầng cấp 1, cấp 2 và cấp 3 đã giúp 11 triệu người ở cả 4 tỉnh, thành phố cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua các công trình nước sạch, hệ thống vệ sinh, thoát nước và lưới điện. Dự án cũng giúp các tỉnh, thành phố nâng cấp hạ tầng các khu dân cư thu nhập thấp, xây dựng nhà ở tái định cư trên địa bàn.

Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, mục tiêu của dự án là xóa đói nghèo tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hải Phòng và tỉnh Nam Định bằng cách cải thiện đời sống và môi trường sống cho người thu nhập thấp thông qua việc nâng cấp hạ tầng cơ sở cấp 1, 2 và cấp 3, cung cấp nhà ở cho người thu nhập thấp, xây dựng quỹ cho vay nhà ở.

Các hạng mục của dự án đã hoàn thành với sự hài lòng cao của người dân ở 4 tỉnh, thành phố về chất lượng xây dựng của dự án tốt, đời sống của người dân được cải thiện một cách đáng kể. Đặc biệt, dự án đã mang lại cho các địa phương hệ thống hạ tầng mở rộng và môi trường được cải thiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục