Đà Nẵng đẩy nhanh tái định cư cho dự án đường hơn 2.000 tỷ đồng
Hiện nay trong tổng chiều dài tuyến còn 4,7km chưa được khai thông mặt bằng, trong đó, đất nông nghiệp còn vướng 1,2km với 45 thửa; ách tắc mặt bằng liên quan đến đất ở dài 3,5km.
Hiện nay trong tổng chiều dài tuyến còn 4,7km chưa được khai thông mặt bằng, trong đó, đất nông nghiệp còn vướng 1,2km với 45 thửa; ách tắc mặt bằng liên quan đến đất ở dài 3,5km.
Cấp ủy, chính quyền, các lực lượng chức năng và người dân địa phương bản Phá Mựt đang chung tay hỗ trợ giúp bà con sớm an cư, vui Xuân đón Tết cổ truyền và dần ổn định đời sống sau thiên tai.
Khu tái định cư tại xã Ia Hiao được quy hoạch tại thôn 9, có quy mô hơn 15 ha, dự kiến bố trí chỗ ở cho khoảng 180 hộ dân đang sinh sống trong vùng thấp trũng.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều quy định nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Hà Nội.
Sáng 17/1, UBND phường Thanh Xuân đã gặp gỡ, đối thoại với các hộ dân trong phạm vi thu hồi đất tuyến Vành đai 2,5, làm rõ chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải đáp kiến nghị.
Bắc Ninh siết chặt quản lý, xử lý vi phạm và làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai, qua đó tạo quỹ đất minh bạch, ổn định cho các dự án hạ tầng, đô thị và công nghiệp trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tích cực triển khai các nhiệm vụ, đảm bảo mục tiêu xây dựng nhà máy điện hạt nhân, phục vụ yêu cầu phát triển đất nước thời kỳ mới.
Chính quyền các địa phương và lực lượng vũ trang đã nỗ lực vượt khó, tìm cách làm sáng tạo, linh hoạt để cùng thực hiện thắng lợi "Chiến dịch Quang Trung."
Chiến dịch Quang Trung giúp đỡ đồng bào vùng cao, xây nhà mới sau thiên tai, vượt khó khăn để ổn định cuộc sống và phát triển cộng đồng.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel nói rằng có thể tái định cư tại khu vực Bắc Gaza, trong khi đó Thủ tướng Benjamin Netanyahu lại khẳng định rằng Israel không có kế hoạch tái định cư tại Gaza.
Tỉnh Bắc Ninh đề nghị chủ đầu tư lập trình các Bộ, Ban, ngành, thẩm định, trình cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư; bố trí kinh phí tiếp tục thực hiện chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng.
Theo chuyên gia Trần Chủng, Chủ tịch VARSI, doanh nghiệp, nhà đầu tư nhân đã và đang góp phần tạo đột phá trong phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam.
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ các dự án đường bộ cao tốc: Tuyên Quang-Hà Giang, Đồng Đăng-Trà Lĩnh, Hữu Nghị-Chi Lăng.
Dự án Đường sắt tốc độ cao trục Bắc-Nam được Quốc hội thông qua tháng 11/2024; chiều dài toàn tuyến hơn 1.500 km, điểm đầu tại Ga Ngọc Hồi (Thủ đô Hà Nội), điểm cuối tại Ga Thủ Thiêm (TP Hồ Chí Minh).
Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị xác định số hộ bị ảnh hưởng, nhu cầu tái định cư, cải táng làm cơ sở dữ liệu điều chỉnh, bổ sung, xác định quy mô khu tái định cư, nghĩa trang nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư.
Tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam qua Hà Tĩnh ảnh hưởng hàng chục khu dân cư song người dân vẫn bày tỏ sự đồng thuận cao, tạo điều kiện để dự án trọng điểm quốc gia được triển khai đúng tiến độ.
Việc xác định các địa điểm thực hiện tái định cư cho người dân tại địa phương đang gặp rất nhiều khó khăn do quỹ đất bằng phẳng không có, địa hình địa bàn đặc thù chủ yếu là đồi núi, khe suối.
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.8/2025/NQ-CP về tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án điện hạt nhân đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư thành dự án độc lập.
Các đơn vị đóng quân trên địa bàn bảo đảm nơi ở tạm cho người dân, hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà tốc mái, hư hại, xây dựng mới, tái định cư cho hộ có nhà bị lũ cuốn trôi, sập đổ và hư hỏng nặng.
Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 có tổng diện tích thu hồi bồi thường, giải phóng mặt bằng 449,37 ha/835 trường hợp với 829 hộ dân.