
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: TTXVN)


Đoàn Chủ tịch nước do đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước làm Trưởng đoàn, kính viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Thông tấn xã Việt Nam sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới mô hình hoạt động theo hướng “đa nền tảng - đa phương tiện - đa ngôn ngữ - đa chiều tiếp cận - một mục tiêu chung là phục vụ nhân dân...
Trong nhiệm kỳ 2020-2025, dưới sự chỉ đạo điều hành sát sao của Đảng bộ Bộ Công Thương, ngành Công Thương đã có những đột phá để đóng góp toàn diện vào kết quả phát triển kinh tế-xã hội.
Sáng 17/7/2025, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia (Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam lần thứ 27, nhiệm kỳ 2025-2030.
TTXVN xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính, Ủy viên TW Đảng, ở Đại hội đại biểu Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam lần thứ 27, nhiệm kỳ 2025-2030.
Sắp xếp đơn vị hành chính 2 cấp không phải đơn thuần là phép cộng không gian địa lý, mà là sự hợp lực tạo ra dư địa phát triển mới cũng như tạo hiệu ứng lan tỏa, phát triển ở tầm cao hơn.
Ban Chấp hành Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam khóa 26, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam lần thứ 27, nhiệm kỳ 2025-2030.
Việc cả nước vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là sự kiện chưa từng có trong tiền lệ, đây có thể xem là cuộc cải cách lớn nhất về tổ chức hành chính từ khi thành lập nước đến nay.
Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, các tỉnh, thành phố cử cán bộ xuống cơ sở nắm tình hình, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn về đất đai; tạo đồng thuận trong hoạt động mô hình chính quyền 2 cấp.
Sự hợp tác này bắt đầu một thập kỷ trước khi hai nước tái lập quan hệ ngoại giao chính thức và tiếp tục là nền tảng cơ bản cho mối quan hệ đối tác vững mạnh mà Mỹ và Việt Nam thiết lập ngày nay.
Thủ tướng chỉ đạo phát động phong trào thi đua mới nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68, góp phần tạo ra đội ngũ doanh nhân giỏi của quốc gia và toàn cầu.
Hai bên nhất trí đưa hợp tác trên kênh nghị viện trở thành một trong những trụ cột trong hợp tác song phương thông qua thúc đẩy các hoạt động tiếp xúc, trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao.
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận TW đề nghị Nghệ An tiếp tục tập trung bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; trong đó cần gắn kết chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với bảo đảm quốc phòng, an ninh.
Tại Hội nghị sơ kết 6 tháng, Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã khẳng định bước chuyển mình mạnh mẽ, xác định vai trò tham mưu chiến lược, “kiến tạo” chính sách của Đảng về kinh tế-xã hội.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Văn phòng Quốc hội phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, với tư duy mới, chuyên sâu hơn, hiệu quả hơn.
Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh việc phát triển đô thị thông minh không phải là lựa chọn mà là xu thế tất yếu, hướng tới phát triển bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.
Ban Chỉ đạo có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành trong hoạt động du lịch trên phạm vi cả nước.
Chiều 16/7, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Văn phòng Quốc hội lần thứ 15, nhiệm kỳ 2025-2030.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú yêu cầu Tòa án Nhân dân Tối cao đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, bảo đảm các phán quyết của Toà án đúng pháp luật.
Khoảng 300 cán bộ của tỉnh Bạc Liêu cũ đến làm việc tại Cà Mau đang ở tại 9 khách sạn, với thời gian thuê tối đa trong 2 tháng, mỗi phòng khoảng 5 triệu mỗi tháng cho 2 người ở.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh tăng trưởng đạt 8,3-8,5% có nhiều thách thức, nhưng không phải là mục tiêu bất khả thi, không thể không làm.
Chủ đề xuyên suốt của ABAC năm 2025 là "Cầu nối - Doanh nghiệp - Vươn xa" - một thông điệp vừa mang tính kết nối, vừa thể hiện khát vọng hợp tác vượt qua thách thức để cùng phát triển bền vững.
Thủ tướng yêu cầu phải xác định các trụ cột, động lực tăng trưởng để đạt mục tiêu tăng trưởng 8,3-8,5% năm nay, tạo khí thế để giai đoạn 2026-2030 đạt mức tăng trưởng 2 con số.
Sáng 16/7/2025, tại Hải Phòng, Chủ tịch nước Lương Cường dự Phiên khai mạc Kỳ họp lần thứ 3 Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC III).
Sáng 16/7/2025, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương về kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2025 và giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2025.
Chất lượng các đại hội cấp cơ sở được khẳng định trên cả hai phương diện văn kiện và công tác nhân sự cấp ủy, tạo đà để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Thông tấn xã Việt Nam lần thứ XXVII.
Theo Chủ tịch nước Lương Cường, kỳ họp ABAC III lần này được xem là một trong những sự kiện đầu tiên khởi động cho quá trình đăng cai năm APEC 2027 của Việt Nam.
Chiều 15/7, Tổ công tác Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII.
Chiều 15/7, Chủ tịch nước Lương Cường dự Hội nghị xúc tiến đầu tư “Hải Phòng - điểm đến chiến lược của kỷ nguyên mới” nhân Kỳ họp lần thứ ba năm 2025 của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC III)
Khả năng thích ứng nhanh và kiến tạo là yếu tố sống còn cho mọi nền kinh tế và Hải Phòng với hệ sinh thái cảng biển, công nghiệp, đô thị thông minh, chính là nơi hội tụ đầy đủ của những yếu tố đó.
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể tỉnh Bắc Ninh tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của các thương binh, bệnh binh, người có công.