Đoàn đại biểu cấp cao Lào tới thăm tỉnh Hòa Bình

Sáng 27/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, Choummaly Sayasone, phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Lào đã đến thăm tỉnh Hòa Bình.
Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, sáng 27/12, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Choummaly Sayasone và phu nhân đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Hòa Bình.

Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đi cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào.
 
Tại Hội trường Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Hoàng Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy đã báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch Choummaly Sayasone tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2012 và mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Hòa Bình và nước bạn Lào.
 
Là một tỉnh miền núi, cửa ngõ phía Tây của thủ đô Hà Nội, Hòa Bình có diện tích tự nhiên gần 4.600km2, gồm 10 huyện và 1 thành phố; 210 xã, phường, thị trấn. Dân số trên 800.000 người với 7 dân tộc cùng chung sống. Hòa Bình có ưu thế về đất đai nông, lâm nghiệp với tài nguyên rừng phong phú, có tiềm năng phát triển du lịch và là chiếc nôi của nền văn hóa Hòa Bình nổi tiếng.
 
Tuy chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, năm 2012 tỉnh Hòa Bình vẫn đạt tốc độ phát triển kinh tế 10,2%, giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 4.380 tỷ đồng, tăng 15,7% so với năm 2011. Sản lượng cây lương thực đạt trên 36 vạn tấn. Đến nay, trên địa bàn tỉnh thu hút được 386 dự án đầu tư, gồm 27 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký 400 triệu USD và 359 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký trên 37.000 tỷ đồng, đã góp phần quan trọng vào tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự nghiệp phát triển kinh tế của tỉnh Hòa Bình.
 
Cùng với truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào, tỉnh Hòa Bình có mối quan hệ hữu nghị thân thiết với nước bạn Lào, đặc biệt là tỉnh Luang Prabang, kết nghĩa với tỉnh Hòa Bình trước đây.
 
Trong những năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ, tỉnh Hòa Bình đã được Trung ương chọn giao một số nhiệm vụ quan trọng giúp các bạn Lào anh em. Cách đây hơn 40 năm (tháng 12/1971) tại Chăm Mát, thị xã Hòa Bình (hiện nay Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hòa Bình đang đóng quân), đã diễn ra Đại hội trù bị, Đại hội lần thứ 2 Đảng Nhân dân Lào (nay là Đảng Nhân dân Cách mạng Lào). Tinh thần phục vụ hết sức tận tụy của Tỉnh ủy cùng các ban, ngành và cán bộ đảng viên, nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình, đã góp phần cho sự thành công của Đại hội.
 
Từ năm 1969 đến 1973, Đài Phát thanh Pathet Lào đứng chân, xây dựng cơ sở tại xã An Bình, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình…Với nhiều ý nghĩa lịch sử tiêu biểu, ngày 21/5/2009, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức Hội thảo khoa học lịch sử và đã phát hành cuốn Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Quan hệ hữu nghị hợp tác đặc biệt Việt Nam-Lào diễn ra tại tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 1947-1989.” Qua đó thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt-Lào và giáo dục truyền thống cho lớp trẻ.
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone phát biểu chân thành cảm ơn sự đón tiếp thân tình, nồng hậu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình dành cho Đoàn đại biểu cấp cao của Đảng và Nhà nước Lào.
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội toàn diện của tỉnh Hòa Bình và chúc tỉnh Hòa Bình sẽ giành nhiều thành tựu to lớn hơn nữa.
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Choummaly Sayasone đặc biệt cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã bảo vệ, gìn giữ di tích lịch sử nơi diễn ra sự kiện quan trọng Đại hội trù bị Đại hội II Đảng nhân dân Lào.
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone gửi lời thăm hỏi, cảm ơn đến các cựu chiến binh và gia đình có người thân đã từng chiến đấu, hy sinh vì nước bạn Lào trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đã trao tặng tỉnh Hòa Bình món quà 100.000 USD.
 
Tiếp theo đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Choummaly Sayasone và phu nhân, cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Lào đã tới thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hòa Bình; thăm di tích lịch sử Quốc gia nơi diễn ra Đại hội II Đảng nhân dân Lào. Khu di tích được tôn tạo có chiều rộng khoảng 20m, chiều dài 40m trên nền nhà cũ nơi diễn ra Đại hội trù bị Đại hội lần thứ II Đảng nhân dân Lào.

Nơi đây, dựng một tấm bia đá được lấy từ tỉnh Thanh Hóa ở độ cao trên 500m so với mực nước biển. Bia đá nặng 37,8 tấn, dài 4m, cao 6m. Trên bia đá được khắc dòng chữ: “Nơi đây, tháng 12 năm 1971 đã diễn ra Đại hội trù bị Đại hội lần thứ II Đảng nhân dân Lào (nay là Đảng Nhân dân Cách mạng Lào).” Dòng chữ được khắc cả bằng chữ Việt và chữ Lào.
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch Choummaly Sayasone và phu nhân cùng đoàn còn dành thời gian tham quan mô hình trồng và nhân giống cam của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên rau quả, nông sản Cao Phong, huyện Cao Phong (Hòa Bình)./.

Nhan Sinh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục