Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Trung Quốc

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc theo phương châm “16 chữ” và tinh thần “4 tốt.”
Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Trung Quốc ảnh 1Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Mạnh Cường/TTXVN)

Nhận lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, làm Trưởng đoàn thăm và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 25-28/4/2023.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, ngày 26/4, tại thủ đô Bắc Kinh, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và đoàn đã có các hoạt động chào xã giao Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình; hội đàm với Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Chánh Văn phòng Trung ương Thái Kỳ; làm việc với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Lý Cán Kiệt.

Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, lãnh đạo hai bên đánh giá cao những tiến triển tích cực trong quan hệ giữa hai Đảng, hai nước thời gian qua, đặc biệt là sau chuyến thăm chính thức Trung Quốc hết sức thành công của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 10/2022.

Quan hệ chính trị-ngoại giao tiếp tục được tăng cường với việc hai Tổng Bí thư của hai Đảng thường xuyên gửi thư, điện cho nhau; Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gửi điện chúc mừng Tổng Bí thư Tập Cận Bình được bầu lại làm Chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Quân sự Trung ương Trung Quốc; Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội (Nhân đại) của hai nước tiến hành điện đàm và hội đàm trực tuyến sau khi Trung Quốc kết thúc tốt đẹp kỳ họp Lưỡng hội khóa XIV, bầu ra ban lãnh đạo Nhà nước.

Quan hệ kinh tế-thương mại duy trì đà tăng trưởng tích cực; giao lưu nhân dân từng bước được khôi phục; giao lưu, hợp tác giữa các ban của Đảng ở trung ương, giữa các bộ, ngành và cấp ủy địa phương, trong đó có các địa phương biên giới hai nước, được triển khai sôi động và thực chất.

[Thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị truyền thống Việt Nam-Trung Quốc]

Trao đổi tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình gửi lời thăm hỏi thân thiết tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và các lãnh đạo khác của Việt Nam; bày tỏ vui mừng trước những thành tựu về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nhấn mạnh, năm nay hai nước kỷ niệm 15 năm quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện, Đảng, Nhà nước Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ giữa hai Đảng, hai nước, sẵn sàng cùng với Đảng, Nhà nước Việt Nam không ngừng tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tin cậy chính trị và đoàn kết giữa hai nước, đưa quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. 

Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Trung Quốc ảnh 2Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Đoàn đại biểu Việt Nam. (Ảnh: Mạnh Cường/TTXVN)

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình thăm Việt Nam trong năm 2023 nhân kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước; chúc mừng thành công to lớn của Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc, kết quả tốt đẹp của Kỳ họp Lưỡng hội khóa XIV và việc đồng chí Tập Cận Bình tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch nước; chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Trung Quốc đã đạt được trong thời gian qua dưới dự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình là “hạt nhân.”

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nhấn mạnh, chuyến thăm của đoàn nhằm quán triệt thực hiện những nhận thức chung quan trọng giữa lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai nước, nhất là những nội dung trong Tuyên bố chung về tiếp tục thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Trung Quốc đạt được trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Trên cơ sở đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu phát triển quan hệ với Trung Quốc theo phương châm “16 chữ” và tinh thần “4 tốt.”

Hội đàm giữa Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai với ông Thái Kỳ, hai bên đã tập trung đánh giá về kết quả giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian qua, đặc biệt là kể từ sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến nay, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, vướng mắc trong quan hệ hợp tác giữa hai bên. Trên cơ sở đó, hai bên đi sâu trao đổi về phương hướng hợp tác trên các lĩnh vực, các kênh, các cấp trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị thông qua đẩy mạnh trao đổi, tiếp xúc cấp cao và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác, giải quyết thỏa đáng các bất đồng và khác biệt; thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác đạt tiến triển thực chất, tập trung nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế theo hướng cân bằng, bền vững; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh tương xứng với vai trò trụ cột của quan hệ hai nước; tăng cường giao lưu nhân dân và hợp tác hữu nghị giữa các địa phương hai nước, củng cố nền tảng xã hội của quan hệ Việt-Trung.

Đoàn Đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Trung Quốc ảnh 3Ông Thái Kỳ, Ủy viên thường vụ Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng trung ương và Đoàn đại biểu Trung Quốc. (Ảnh: Mạnh Cường/TTXVN)

Trong cuộc làm việc với ông Lý Cán Kiệt, hai bên đã giới thiệu cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, về quan hệ hai Đảng, hai nước và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ, tổ chức bộ máy của mỗi bên. Đồng thời, hai bên cũng nhìn lại kết quả hợp tác giữa hai Ban Tổ chức Trung ương của hai Đảng thời gian qua, trao đổi phương hướng thúc đẩy quan hệ giao lưu, hợp tác trong thời gian tới. Nhân dịp này, hai bên đã ký kết Bản ghi nhớ Hợp tác giữa hai ban.

Tại các cuộc gặp, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đề nghị hai bên nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định và xử lý tốt các vấn đề bất đồng theo nhận thức chung cấp cao, kiên trì giải quyết vấn đề trên biển bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, góp phần tạo không khí thuận lợi cho triển khai hợp tác song phương, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định của khu vực.

Trong thời gian ở thăm Trung Quốc, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai và đoàn đã đến thăm và làm việc với tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam)

Tin cùng chuyên mục

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Ban Chấp hành Trung ương Đảng vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 20/7, tại Hà Nội, trước giờ khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 3, khóa XIV, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các đại biểu đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đến đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với thương binh tại Trung tâm điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất ở ấp Hải Sơn, xã Long Hải, Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Sáng 19/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, tặng quà thương binh ở Trung tâm điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất ở ấp Hải Sơn, xã Long Hải; đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Lưỡng và Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Trinh ở phường Tam Long (Thành phố Hồ Chí Minh).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tại Công viên Tượng đài, Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Long Điền Đất Đỏ

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 19/7/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ Long Điền Đất Đỏ; Công viên Tượng đài, Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sỹ Võ Thị Sáu tại xã Đất Đỏ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Các cử tri trên đảo Hòn Chuối (Cà Mau) phấn khởi khi cầm trên tay các lá phiếu bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Giữ vững trận địa niềm tin trong kỷ nguyên số

Nếu trước đây thách thức trên mặt trận tư tưởng chủ yếu đến từ những luận điệu xuyên tạc theo cách thức truyền thống thì nay AI và không gian số làm thay đổi hoàn toàn cách thức lan truyền thông tin.