Đoàn Đảng Cộng sản Việt Nam làm việc tại Brazil

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã tham dự Cuộc gặp gỡ lần thứ XIX Diễn đàn Sao Paulo, tổ chức tại thành phố Sao Paulo, Brazil.
Nhận lời mời của Ban Thư ký Diễn đàn Sao Paulo và Đảng Cộng sản Brazil, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Vương Thừa Phong, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, dẫn đầu đã tham dự Cuộc gặp gỡ lần thứ XIX Diễn đàn Sao Paulo, tổ chức tại thành phố Sao Paulo, Brazil từ ngày 31/7 đến ngày 4/8; kết hợp thăm, làm việc với Đảng Cộng sản Brazil (PCdoB) và Đảng Lao động Brazil (PT).

Tham dự Cuộc gặp lần thứ XIX Diễn đàn Sao Paulo có đại diện của 91 đảng và tổ chức cánh tả đến từ 42 quốc gia trên thế giới.

Với khẩu hiệu “Tăng cường thay đổi và đẩy nhanh hội nhập khu vực: Vai trò của các đảng, phong trào và chính phủ,” Diễn đàn đã tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng như tình hình khu vực và quốc tế, phong trào cánh tả Mỹ Latinh, thành tựu và thách thức của các chính phủ cánh tả, biện pháp đẩy nhanh quá trình liên kết khu vực nhằm chống lại chiến lược phản công của chủ nghĩa đế quốc, và một số vấn đề như phát triển bền vững, an ninh lương thực, an sinh xã hội, dân chủ hóa thông tin, biến đổi khí hậu, ma túy, di cư...

Diễn đàn Sao Paulo đã thông qua một số nghị quyết ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân các nước Mỹ Latinh và thế giới, và có nhiều hoạt động tôn vinh những đóng góp to lớn của cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez trong việc thúc đẩy, củng cố phong trào cánh tả cũng như quá trình liên kết khu vực Mỹ Latinh và Caribe.

Tổng thống Bolivia Evo Morales và cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva đã tham dự Diễn đàn. Cuộc gặp lần thứ XX của Diễn đàn sẽ được tổ chức tại thành phố Cochabamba của Bolivia vào năm tới.

Ngoài các hoạt động của Diễn dàn, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã thăm và làm việc với Đảng PCdoB, Đảng PT và ký Thỏa thuận hợp tác song phương giai đoạn 2013-2018 với Đảng PCdoB.

Tại các cuộc làm việc, lãnh đạo cả hai Đảng PCdoB và PT đều cảm ơn Đảng Cộng sản Việt Nam đã cử đoàn sang dự Diễn đàn, thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm với các đảng bạn; đánh giá cao những kinh nghiệm Đổi mới của Việt Nam và bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bên lề hội nghị, đoàn cũng đã gặp gỡ, làm việc với đại diện của nhiều đảng, phong trào cánh tả khu vực Mỹ Latinh và thế giới nhằm thúc đẩy quan hệ song phương./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục