Doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng trên 65% so với cùng kỳ

Tháng Tám, cả nước có 2.005 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 11,1% so với tháng Bảy nâng tổng số doanh nghiệp hoạt động trở lại trong 8 tháng đạt 18.711 doanh nghiệp, tăng 65,1% so với cùng kỳ.
Doanh nghiệp hoạt động trở lại tăng trên 65% so với cùng kỳ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tháng Tám, cả nước có 2.005 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 11,1% so với tháng Bảy ​nâng tổng số doanh nghiệp hoạt động trở lại trong 8 tháng đạt 18.711 doanh nghiệp, tăng 65,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bên cạnh đó, Báo cáo Tình hình kinh tế - xã hội của Tổng cục Thống kê cũng cho biết, trong tháng này, cả nước đã có 9.282 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 80.000 nghìn tỷ đồng, giảm 3,5% về số doanh nghiệp song lại tăng 2,6% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Lý giải nguyên nhân số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng giảm nhẹ, theo các chuyên gia từ Tổng cục Thống kê là đây là thời điểm trùng với tháng Bảy âm lịch, người dân có tâm lý hạn chế khởi sự kinh doanh. Tuy nhiên, với số vốn đăng ký và vốn bình quân một doanh nghiệp tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước cho thấy các nhà đầu tư đã đặt niềm tin vào triển vọng của nền kinh tế.

Như vậy, tính chung tám tháng, cả nước có 73.404 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 567.900 tỷ đồng, tăng 19,7% về số doanh nghiệp và tăng 50,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2015.

Đáng chú ý, một vài ngành có số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tám tháng tăng mạnh so với cùng kỳ như kinh doanh bất động sản tăng 101,3% về số doanh nghiệp và tăng 268,4% về vốn đăng ký, khai khoáng tăng 8,8% và tăng 247%, thông tin và truyền thông tăng 15,2% và tăng 183%.

Bên cạnh đó kể từ đầu năm đến nay, số vốn doanh nghiệp đăng ký thay đổi vốn đạt 1 triệu tỷ đồng, nâng tổng số vốn đăng ký và bổ sung thêm vào nền kinh tế đạt gần 1,6 triệu tỷ đồng.

Tuy nhiên trước áp lực cạnh tranh gay gắt, tốc độ đào thải cũng không ngừng gia tăng, số doanh nghiệp chấm dứt hoạt động kinh doanh trong 8 tháng lên tới 7.479 doanh nghiệp, tăng 18,9% so với cùng kỳ (trong khi cùng thời điểm năm 2015 giảm 1,2% so với năm 2014). Đối tượng bị tổn thương vẫn là khối doanh nghiệp nhỏ, bởi có đến có 6.974 doanh nghiệp đóng cửa có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, chiếm 93,2%.

Ngoài ra, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong tám tháng là 40.419 doanh nghiệp (tăng 3,5% so với cùng kỳ), bao gồm 14.924 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn (tăng 32,7%) và 25.495 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể (giảm 8,3%)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục