Cuộc "thử stress" được thực hiện từ tháng trước, theo đó, hơn 100 công ty đã yêucầu các nhân viên thử nghiệm mô hình làm việc từ xa hoặc thay đổi hành trình tớicông ty.
Kết quả mà Deloitte công bố ngày 18/6 cho thấy, 80% doanh nghiệp tham giathử nghiệm tin rằng công ty của họ sẽ thích ứng tốt với những ảnh hưởng trongthời gian diễn ra Olympic 2012. Tuy vậy, một số nhân viên lần đầu tiên "làm việctừ xa" cho biết, họ gặp trục trặc trong việc kết nối với mạng máy tính của côngty.
Hơn 1/4 số doanh nghiệp cho biết, việc yêu cầu nhân viên sử dụng các hình thứcgiao thông khác nhau đã không mang lại hiệu quả.
Deloitte cho biết, hầu hết các công ty tham gia "thử stress" đã là những công tycó phương án chuẩn bị tốt nhất đối với những tác động có thể từ sự kiện thể thaolớn nhất hành tinh này. Cuộc thử nghiệm cần được nhân rộng với cả cộng đồngdoanh nghiệp để đưa ra sự đánh giá đầy đủ nhất về mức độ sẵn sàng của họ.
Chính phủ Anh mong muốn tận dụng Olympic 2012 như một cơ hội lớn giúp quảng báhoạt động kinh doanh quốc gia và hy vọng Thế vận hội sẽ phần nào kéo đất nướcthoát khỏi tình trạng suy thoái hiện tại, bởi thế hiển nhiên họ không muốn thủđô London gặp phải vấn đề tắc nghẽn giao thông trong thời gian diễn ra Olympic khiến các hoạt động khác bị đình trệ.
Đại hội thể thao Olympic 2012 là một sự kiện đặc biệt với London, không chỉ vìtầm vóc và quy mô của đại hội thể thao này mà đây còn là cột mốc lịch sử khi thủđô xứ sở sương mù trở thành thành phố đầu tiên trên thế giới ba lần đăng caiOlympic (hai lần trước vào các năm 1908 và 1948)./.